Tình báo Mỹ phát hiện chấn động về Triều Tiên, Mỹ chuyển hơn 800 quả bom tới đảo Guam

Mỹ chuyển gần một triệu quả bom, tên lửa tới Guam, Hàn Quốc sẽ chế tạo tên lửa 'khủng' đối phó Triều Tiên...là những tin tức đáng chú ý về căng thẳng Triều Tiên trong ngày.

Mỹ chuyển hơn 800 quả bom, tên lửa tới Guam

Các quả bom dự trữ tại căn cứ Andersen. Ảnh minh họa: USAF.

Không quân Mỹ vừa tăng 10% số bom đạn dự trữ trên đảo Guam gồm 816.393 quả bom và tên lửa các loại trị giá 95 triệu USD, theo Sputnik.

Thiếu tá Erik Schimid cho biết: Lượng đạn dược mới chuyển tới Guam bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mặt trận Thái Bình Dương và hoàn thành các mục tiêu của quốc gia.

Theo tướng Terrence O'Shaughnessy, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ trên Thái Bình Dương, mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo Triều Tiên vẫn còn rất nghiêm trọng và quân đội Mỹ luôn sẵn sàng chiến đấu nếu Triều Tiên lựa chọn giải pháp quân sự.

Tính báo Mỹ phát hiện chấn động về Triều Tiên

Quan chức tình báo Mỹ cho rằng, có thể chỉ vài tháng nữa thôi Triều Tiên sẽ có đủ khả năng tấn công nước Mỹ bằng tên lửa hạt nhân.

Ông Mike Pompeo - Giám đốc CIA tỏ vẻ lo ngại về mối đe dọa từ Triều Tiên, khả năng mối đe dọa này có thể khơi mào một cuộc đua vũ khí hạt nhân trên khắp Đông Á.

Washington sẵn sàng tiến hành các bước đi quân sự nếu không có lựa chọn nào khác khả thi.

Quan chức tình báo Mỹ cũng cho rằng, có thể chỉ vài tháng nữa thôi Triều Tiên sẽ có đủ khả năng tấn công nước Mỹ bằng tên lửa hạt nhân khiến nhiều người lo sợ.

Bình luận này được đưa ra giữa lúc căng thẳng Mỹ và Triều Tiên đang dâng cao sau cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

Giám đốc CIA cũng đưa ra nhận định: Việc Bình Nhưỡng có thể chuyển nhiều đầu đạn hạt nhân tới các mục tiêu hạt nhân hay không vẫn còn là những câu hỏi chưa có lời đáp.

Hàn Quốc sẽ chế tạo tên lửa "khủng" đối phó Triều Tiên

Hệ thống pháo phản lực của Triều Tiên. Ảnh minh họa

Mới đây, quân đội Hàn Quốc khẳng định năng lực quân sự hoàn toàn có thể phá hủy nhanh chóng các hệ thống pháo của Triều Tiên trong trường hợp xấu nhất khi chiến tranh xảy ra, theo Yonhap.

Quân đội Hàn Quốc cũng trình bày trước Quốc hội về ý tưởng tấn công bằng tên lửa 3 cấp trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vũ trang. Vũ khí sẽ được triển khai đầu tiên là tên lửa đất đối đất chiến thuật KTSSM.

Sau đó, Hàn Quốc dự tính sẽ khai hỏa KTSSM-II tấn công các cơ sở tên lửa SCUD và các bệ phóng rocket 300 mm của Triều Tiên.

Để có thể tấn công vào các mục tiêu quan trọng ở Triều Tiên, Hàn Quốc lên kế hoạch chế tạo tên lửa đạn đạo mạnh hơn, dự kiến đặt tên là Hyunmoo-IV.

M.K tổng hợp

(Theo VNE, Dân Việt, Giao thông)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tinh-bao-my-phat-hien-chan-dong-ve-trieu-tien-my-chuyen-hon-800-qua-bom-toi-dao-guam-243843/