Tình báo Mỹ nghi Trung Quốc dùng TikTok can thiệp bầu cử

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban tình báo Hạ viện hôm 12/3 rằng, Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Tuần trước, nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi và nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher đã trình một dự luật nhằm ra điều kiện cho Tập đoàn ByteDance của Trung Quốc phải thoái vốn khỏi TikTok trong 6 tháng hoặc đối mặt với lệnh cấm hoạt động ở Mỹ. Ứng dụng này hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ.

Tổng thống Joe Biden tuần trước cho biết, ông sẽ ký dự luật nếu nó vượt qua được lưỡng viện. Tuy nhiên, vì ứng dụng này rất phổ biến nên việc dự luật nói trên được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua trong năm bầu cử có thể là điều không dễ.

Báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2024 của Cộng đồng Tình báo Mỹ ngày 11/3 cho rằng, các tài khoản TikTok nghi liên quan tới cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc có thể đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên từ cả 2 chính đảng trong cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ năm 2022.

Các nhà lập pháp Washington từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng hoặc tác động tới những nội dung mà người sử dụng xem trên ứng dụng, bao gồm cả nội dung thúc đẩy sự chia rẽ chính trị ở Mỹ.

TikTok cho biết, họ chưa và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với chính phủ Trung Quốc. TikTok lập luận rằng dự luật mà các hạ nghị sĩ Mỹ trình lên giống như một lệnh cấm.

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các nghi ngờ từ phía Mỹ, cáo buộc Washington sử dụng khái niệm an ninh quốc gia để làm khó các công ty nước ngoài như TikTok.

(*) Nguồn: Reuters

Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tinh-bao-my-nghi-trung-quoc-dung-tiktok-can-thiep-bau-cu-214034.htm