Tình báo Hàn Quốc thú nhận dàn xếp kết quả bầu tổng thống

Theo báo Guardian ngày 4.8, tình báo Hàn Quốc thú nhận dàn xếp kết quả bầu tổng thống hồi năm 2012, để bảo đảm bà Park Geun-hee thắng đối thủ Moon Jae-in.

Ông Moon hiện là Tổng thống Hàn Quốc, sau khi bà Park bị bãi nhiệm, bị bắt giam chờ xử tội tham nhũng, lạm quyền. Bà có thể bị án tù chung thân.

Cuộc điều tra nội bộ của Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) phát hiện: lực lượng chiến tranh mạng đã lập khoảng 30 tổ, gồm các quan chức và cư dân mạng đăng tải những ủng hộ dành cho các chính khách bảo thủ trong suốt 2 năm trước thềm cuộc bầu cử tổng thống 2012.

Đây là một hoạt động trái phép của NIS để tác động đến cuộc bầu cử, như thuê chuyên gia chiến trang mạng, để bảo đảm bà Park thắng ông Moon một cách sít sao và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, báo cáo điều tra nội bộ của NIS nêu trong những ngày cuối trước cuộc bầu cử, các quan chức NIS thường tổ chức tâm lý chiến chống CHDCND Triều Tiên, tải các thông tin bôi nhọ ứng cử viên Moon trên mạng xã hội và các trang tin điện tử.

Báo cáo viết: “Các tổ phụ trách việc phát tán các ý kiến thân chính phủ, và đàn áp các quan điểm chống chính phủ, quy chụp đó là những âm mưu phá rối quốc gia của các thế lực thân Triều Tiên”.

Những nỗ lực can thiệp là của cựu giám đốc NIS Won Sei-hoon và các quan chức cấp cao khác.

Báo cáo điều tra nội bộ được công bố trong ngày cuối cùng xử Won, giám đốc NIS từ năm 2009 - 2013.  Lúc đó, ông ta chỉ huy chiến dịch trái phép để tăng sự hủng hộ bà Park.

Won có thể bị tuyên án 4 năm tù, đã yêu cầu các quan chức cấp cao NIS can thiệp vào các cuộc bầu cử, nói với họ rằng cuộc chiến chống “các thế lực chống chính phủ” là một phần chiến dịch ngầm gây bất ổn ở Triều Tiên.

Theo hãng tin Hankyoreh, trong một cuộc gặp hồi tháng 4.2012 (tức 8 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống), tay giám đốc NIS nói: “Hoạt động tâm lý chiến chống Triều Tiên của ta rất quan trọng, nhưng hoạt động tâm lý chiến chống dư luận Hàn Quốc cũng rất quan trọng”.

Kang Hyo-sang, người phát ngôn đảng Hàn Quốc tự do của bà Park, nói cuộc điều tra nội bộ của NIS “có động cơ chính trị": “NIS nói họ tự tách khỏi chính trị, nhưng lại can thiệp vào chính trị bằng cách mở cuộc điều tra này”.

Báo cáo điều tra nội bộ của NIS còn phát hiện những nỗ lực tác động cử tri trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2011 và 2012, thời Tổng thống cánh hữu cứng rắn Lee Myung-bak, tiền nhiệm của bà Park và là người giới thiệu bà làm ứng cử viên tổng thống năm 2012.

Yonhap nêu: trong thời gian này, các chính khách đối lập đều bị NIS theo dõi.

Sự thú nhận của NIS rằng họ đứng sau một chiến dịch tấn công mạng, để tác động đến cử tri, chắc chắn sẽ khiến người dân phẫn nộ với hệ thống chính trị Hàn Quốc, theo báo Guardian.

Ở cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên năm 2012, ông Moon là đối tượng của một chiến dịch bôi nhọ do NIS tiến hành.

Sau khi trúng cử tổng thống hồi tháng 5.2017, ông hứa sẽ cải tổ NIS, để ngăn chặn NIS thôi tác động những cuộc bầu cử trong tương lai.

Ông nói các quan chức tình báo nên chú ý các vấn đề nước ngoài, gồm đối phó mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Tân giám đốc NIS Suh Hoon hứa cơ quan ông sẽ không can thiệp vào chính trị Hàn Quốc.

Ông nói trước ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 7: “Chúng tôi từ bỏ sự dính líu vào chính trị, củng cố khả năng hoạt động tình báo, bằng cách chú tâm vào vai trò truyền thống ở mảng an ninh quốc gia, điều hành các hoạt động liên quan nước ngoài, gồm chống khủng bố và Triều Tiên”.

Bích Ngọc (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tinh-bao-han-quoc-thu-nhan-dan-xep-ket-qua-bau-tong-thong-68739.html