Tin vắn thế giới ngày 9/2

Ngày 7/2, Tổng thống Dmitry Medvedev đã chính thức phê chuẩn bộ luật cải tổ ngành cảnh sát của Nga (có hiệu lực từ ngày 1/3) - sẽ cắt giảm số lượng cảnh sát hiện nay và việc lựa chọn vào ngành buộc phải trải qua 3 phần thi tuyển chọn khắt khe. Tổng thống Dmitry Medvedev khẳng định, Nga đã và đang thực hiện kế hoạch cải tổ tổng thể Bộ Nội vụ.

Theo trang web Kavkaz Center, người đứng đầu phiến quân Doku Umarov đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở sân bay quốc tế Domodedovo, Moskva, Nga hôm 24/1 khiến 36 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Dư luận đang quan tâm tới cuộc tập trận "Hổ mang vàng 2011" vừa được bắt đầu hôm 7/2 và kết thúc vào ngày 18/2. Đại diện quân đội Thái Lan, Tướng Piroon Paewpolsong cho biết, cuộc tập trận năm nay chủ yếu tập trung vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và có 10 nước quan sát viên (Trung Quốc, Ấn Độ, Brunei, Lào, Nga, Nam Phi, New Zealand, Hà Lan, Pakistan và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cùng các nước Australia, Canada, Pháp, Italia, Anh, Bangladesh, Campuchia, Nepal, Philippines và Việt Nam - mỗi nước cử 3 đại diện tham dự cuộc tập trận. Đã có 225 người thoát chết trong vụ cháy phà gần thủ đô Jakarta của Indonesia sáng 8/2. Đám cháy bất ngờ bùng lên lúc 3 giờ 35 phút sáng 8/2 (theo giờ địa phương) và được dập tắt sau đó 90 phút và toàn bộ 225 hành khách trên phà được cứu sống an toàn. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chính trường Italia đang xao động sau khi thông tin về những bức ảnh nuy của Thủ tướng Silvio Berlusconi được rao với giá 1,5 triệu USD đặc kín các trang web. Những bức hình khỏa thân này có liên quan tới cáo buộc bê bối tình dục của ông Silvio Berlusconi và cuộc chiến pháp lý của Thủ tướng Italia vẫn là chủ đề nóng hổi được giới truyền thông khai thác. Ngày 8/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bổ nhiệm Đại sứ tại Việt Nam, ông Park Suk-hwan giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao. Ông Park Suk-hwan được cử thay thế người tiền nhiệm Shin Kak-soo và đây là một trong những nội dung cải tổ nội các của Tổng thống Lee Myung-bak. "Quân đội Hàn Quốc sẽ bổ sung khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ tại 5 hòn đảo gần biển giới để tăng cường sức chiến đấu bảo vệ vùng biển Hoàng Hải giáp ranh với CHDCND Triều Tiên", lời khẳng định của quan chức Quốc phòng Hàn Quốc hôm 8/2 đang khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng thêm căng thẳng. Cũng trong ngày 8/2, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán quân sự cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjeon. Đây là cuộc gặp liên Triều đầu tiên kể từ sau vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc ngày 23/11/2010. Cựu Tổng thống Mỹ Bush đang phải đối mặt với tòa án sau khi nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu mở một cuộc điều tra hình sự xung quanh cáo buộc từ chính cuốn hồi ký của ông mới được phát hành. "Kế hoạch phòng thủ của Mỹ có thể phương hại đến hiệp ước START mới", cảnh báo này vừa được Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryakov đưa ra hôm 7/2 khi đề cập tới việc củng cố khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nga đang thúc đẩy Mỹ xét lại kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu cho dù 2 nước vừa chính thức trao đổi văn kiện phê chuẩn để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới có hiệu lực hôm 5/2. Tuyên bố hôm 7/2 của Thủ tướng David Cameron đang cố gắng hướng dư luận hiểu rằng, Anh không lên kế hoạch với Libya trong việc thả người đánh bom Lockerbie ra khỏi nhà tù của Scotland. Thủ tướng David Cameron khẳng định, việc trả tự do cho ông Abdel Baset al-Megrahi là quyết định của riêng Scotland và ông không đồng ý với chuyện này. Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đang khẩu chiến với các thẩm phán xung quanh việc thả tự do cho một tội phạm, kẻ đã giết một thiếu nữ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù. Thủ tướng Francois Fillon cũng coi hành động của các thẩm phán là vượt quá khả năng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2011/2/144036.cand