Tin vắn Quốc tế

TP - Tính đến tối 25/5, cảnh sát Anh bắt 11 người vì đăng những lời nhận xét mang tính phân biệt chủng tộc hoặc chống tôn giáo trên Facebook và Twitter, sau vụ hai thanh niên da màu theo đạo Hồi dùng dao giết chết người lính Lee Rigby trên đường phố London. (Daily News)

* Hôm qua tại thủ đô Kiev của Ukraine, khoảng 100 nhà hoạt động xã hội xuất hiện trong buổi diễu hành ủng hộ người đồng tính đầu tiên ở nước này, bất chấp lệnh cấm của tòa án. (CNN)

* Ngày 25/5, Madina Alieva, vợ góa của hai người Hồi giáo bị tiêu diệt năm 2009 và 2012, đánh bom liều chết ở quảng trường trung tâm khu vực Dagestan thuộc Nga, khiến ít nhất 12 người bị thương, trong đó có hai trẻ em và năm cảnh sát. (AP)

* Thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản, ông Toru Hashimoto, vừa xin lỗi vì đã gợi ý rằng, binh sĩ Mỹ nên sử dụng các nhà thổ hợp pháp để giảm tội ác tình dục ở tỉnh Okinawa - nơi quân nhân Mỹ dính líu một số tội ác bạo lực, trong đó có hiếp dâm. (Japan Times)

Thái An
Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/628888/tin-van-quoc-te-tpp.html