Tin tức thế giới mới nhất ngày 30/11

Tin tức thế giới mới nhất ngày 30/11: Máy bay chở đội bóng Brazil rơi, ít nhất 76 người thiệt mạng; Nhà Trắng tuyên bố cải thiện quan hệ với Cuba;…

Máy bay chở đội bóng Brazil rơi, ít nhất 76 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Colombia - Ảnh: Twitter.

Ngày 29/11, một chiếc máy bay chở 81 người, bao gồm cả một đội bóng đá Brazil, đã bị rơi ở miền Trung Colombia, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng, Hiệp hội Vận tải hàng không nước này cho biết.

Cảnh sát thị trấn Medellin xác nhận, 76 người đã thiệt mạng và chỉ có 6 sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Colombia, Sputnik đưa tin.

Trang tin El Tiempo của Colombia đưa tin, ít nhất 22 cầu thủ của đội bóng Chapecoense đã có mặt trên máy bay. Cầu thủ thứ 23 của đội, chưa xác định được danh tính, đã không lên máy bay.

Tổng thống Durterte chỉ trích những đe dọa về Tòa hình sự quốc tế

TTXVN dẫn tin Reuters cho biết, trong một bài phát biểu, ông Duterte nói: "Các người sợ tôi đến nỗi các người sẽ bỏ tù tôi? Tòa án Hình sự Quốc tế? Thật nhảm nhí".

Tổng thống Philippines Duterte. - Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Tổng thống Durterte cũng gọi các luật sư của châu Âu là "ngốc nghếch"... Ông cũng chỉ trích Mỹ về điều mà ông gọi là lời đe dọa đạo đức giả nhằm xét xử ông ở ICC, tổ chức mà bản thân Washington không phải là bên ký kết. Tuy nhiên, ông không nói rõ thời gian Mỹ đưa ra lời đe dọa.

Hồi tháng 10, một công tố viên ICC cho biết tòa án có trụ sở ở thành phố La Haye (Hà Lan) có thẩm quyền khởi tố những thủ phạm trong các vụ giết hại ở Philippines.

Nhà Trắng tuyên bố cải thiện quan hệ với Cuba

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ tiến trình "tan băng" trong quan hệ ngoại giao song phương đã được hiện thực hóa, bằng những quan hệ kinh tế mới cũng như các thỏa thuận thương mại rất khó phá bỏ, TTXVN đưa tin. Bằng chứng cải thiện quan hệ đó là việc nối lại các chuyến bay thương mại, cũng như sự gia tăng đầu tư của Mỹ.

Ông Earnest nhấn mạnh bất kỳ động thái nào nhằm đảo ngược tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba trong hai năm qua "sẽ gây tác động kinh tế lớn" đến người dân Cuba.

Trước đó cùng ngày, Vnexpress dẫn lại lời ông Donald Trump viết trên Twitter rằng, "nếu Cuba không sẵn lòng tạo nên một thỏa thuận tốt hơn cho người dân Cuba, người Mỹ và nước Mỹ trên tổng thể, tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận".

Tổng thống Hàn Quốc xin từ chức sớm

"Tôi để quốc hội quyết định mọi chuyện về tương lai của tôi, bao gồm rút ngắn nhiệm kỳ", Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay phát biểu trên truyền hình.

Theo Vnexpress, Tổng thống Park sẽ từ chức khi các nhà lập pháp đưa ra biện pháp chuyển giao quyền lực, theo cách giảm thiểu khoảng trống quyền lực và hỗn loạn. Nhiệm kỳ hiện tại của bà kéo dài đến đầu năm 2018.

Tổng thống Hàn Quốc đang vướng vào bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Choi, 60 tuổi, bị tố lợi dụng quan hệ với bà Park để can thiệp vào các vấn đề quốc gia và có thể đã tiếp cận tài liệu mật. Choi thừa nhận nhận các bản thảo bài phát biểu của tổng thống sau khi bà Park đắc cử nhưng bác bỏ cáo buộc còn lại.

Mỹ: 11 người bị thương trong cuộc tấn công tại đại học bang Ohio

Theo một nguồn tin của chính phủ cho biết, một sĩ quan cảnh sát đã bắn nghi phạm này tử vong ngay tại chỗ và vụ việc đang được điều tra như một cuộc tấn công khủng bố.

Giám đốc cảnh sát của trường đại học bang Ohio, Monica Moll cho biết, nghi phạm là Abdul Razak Ali Artan, đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn sau khi nghi phạm lao xe vào một nhóm người, sau đó Artan đã nhảy ra khỏi xe và dùng dao tấn công những người xung quanh.

Kẻ tấn công là một người nhập cư 18 tuổi đến từ Somalia và đang sống ở Mỹ theo diện thường trú hợp pháp.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff cho biết, các cơ quan tình báo đang hỗ trợ trong việc điều tra. Ông nói thêm rằng “vụ việc mang những đặc điểm của một cuộc tấn công khủng bố, do một người có tư tưởng cực đoan thực hiện”.

Lầu Năm Góc tốn 3 tỷ USD chế tạo tàu ngầm không người lái

Tàu ngầm USS North Dakota.

TTXVN dẫn tin tờ Washington Post ngày 28/11 cho biết, dự án trên vẫn trong giai đoạn nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các kỹ sư đã thu được nhiều công nghệ hiện đại cho phép khắc phục những trở ngại với hệ thống tự động dưới nước, gồm tác động tiêu cực của nước muối và áp suất.

Nguồn tin quân sự Mỹ cũng tiết lộ, dưới nước có những hạn chế cho việc chuyển tải mệnh lệnh liên lạc, vì vậy, các phương tiện không người lái dưới nước trong tương lai sẽ có thể di chuyển không cần sự điều khiển trực tiếp từ xa, với "mục đích là tạo ra hệ thống cho phép các phương tiện ngầm hoạt động dưới nước trong nhiều tháng và thậm chí nhiều năm".

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-3011-a172232.html