Tin tức mới nhất vụ bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc

Công an quận Hai Bà Trưng đang rà soát thật kĩ các hộ gia đình trong địa bàn để xem có gia đình nào trình báo về việc có con em mình mất tích hay không?

Tin tức mới nhất , trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá - phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết sau khi nắm được thông tin về vụ việc qua báo chí, công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các phường trong quận rà soát, phổ biến đến toàn bộ nhân dân thông tin về cháu bé bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ buôn bán người.

Thượng tá Tín cũng cho biết, công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an các phường thuộc quận Hai Bà Trưng tiến hành rà soát chứ không chỉ hai phường Nguyễn Du và phường Thanh Nhàn.

“Hy vọng rằng với nỗ lực đó, cháu bé sẽ sớm tìm được người thân”, Thượng tá Tín cho biết thêm.

Được biết, sau khi có thông tin trên mạng xã hội và được các cơ quan báo chí đăng tải, công an quận Hai Bà Trưng đã rốt ráo, vào cuộc rất tích cực.

Cháu bé chỉ nhớ mang máng nhà ở Thanh Nhàn, hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thượng tá Tín cũng cho biết: “Tôi đã yêu cầu rà soát thật kĩ các hộ gia đình trong địa bàn của quận để xem có gia đình nào trình báo về việc có con em mình mất tích hay không? Cho đến thời điểm này, công an quận vẫn đang đợi công an các phường tập hợp các trường hợp liên quan đến việc có con, em mình bị mất tích”.

Cũng trong quá trình trao đổi này, Thượng tá Tín cũng tỏ rõ sự nghi ngại: “Sợ cháu bé quá nhỏ tuổi nên không thể nhớ chính xác khu vực nơi mình đã ở. Ngộ nhỡ quá trình di chuyển qua địa bàn, cháu chỉ nhớ được tên phố mà không phải nơi mình đã ở thì sẽ rất khó khăn cho việc xác minh người thân của cháu bé.

Thông qua báo chí, tôi cũng mong rằng, người thân của cháu bé sớm biết được tin tức của con, em mình, qua đó sớm đưa cháu về nước để đoàn tụ”.

Một thông tin nữa mà PV báo Người Đưa Tin cũng có được, ngay sau khi thông tin được đăng tải, Cục Cảnh sát hình sự C45, Bộ Công an đã lập tức vào cuộc, phối hợp với công an Trung Quốc, điều tra làm rõ tung tích của cháu bé.

Trước đó, tại tài khoản Facebook cá nhân có tên Jonh Ph – một du học sinh ở Trung Quốc có đăng dòng trạng thái với nội dung như sau: “Mình là du học sinh Việt Nam bên Trung Quốc, hôm nay do phối hợp với công an bên này mình biết được tin một em gái Việt bị bắt cóc sang Trung Quốc.

Qua cuộc nói chuyện với em biết em năm nay khoảng chừng 12 tuổi, sang đây từ năm 2011, đã được 5 năm rồi. Em còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”.

Tài khoản Facebook thông báo về cháu bé.

Jonh Ph tiếp tục chia sẻ: “Nhà em có 7 người bao gồm mẹ em tên Lưu Thị Mái, bố tên Dũng, 2 anh trai và 2 em gái lần lượt tên Thụy Lý - Thụy Xuân - Thụy (hoặc Thị) Xoan-Thụy (hoặc Thị) Giai và em là Thị Mai (trong lúc hỏi, do em đang đau bụng vì mang thai và có lẽ do em bị bắt cóc sang từ nhỏ và đã được một thời gian lâu nên các âm tiếng Việt của em nói không được rõ và chính xác hoàn toàn).

Mong mọi người giúp em tìm thấy gia đình mình một cách nhanh nhất. Nhìn đứa trẻ 12 tuổi mang trong mình thai nhi mà vẫn cười hồn nhiên mà mình thấy đau lòng”.

Trước đó, báo chí dẫn nguồn tin từ một tờ báo Trung Quốc cho hay: “Cảnh sát tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ một phụ nữ vì cho là đã bắt cóc bé gái 12 tuổi người Việt Nam sau khi các bác sĩ phát hiện cô gái được cho là 20 tuổi đang mang thai được 12 tuần, thực ra chỉ mới 12 tuổi”.

“Sự việc xảy ra tại Bệnh viện thành phố Từ Châu cách đây khoảng 1 tuần, khi các bác sĩ ở đây nhận khám cho một thai phụ được một người đàn ông nhận là chồng cô, và một phụ nữ nhận là mẹ chồng, dẫn đến.Thai phụ được cho là 20 tuổi nhưng các bác sĩ phát hiện chỉ mới 12 tuổi và nghi bị bắt cóc nên đã gọi cho cảnh sát”.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Đào Giang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-moi-nhat-vu-be-gai-12-tuoi-mang-thai-o-trung-quoc-a302182.html