Tin tức bóng đá nổi bật ngày 4/2: Sao Nhật Bản thoát cáo buộc tấn công tình dục

Dưới đây là những tin tức bóng đá nổi bật trong ngày hôm nay 4/2/2024.

Kim Min Jae bị treo giò ở bán kết Asian Cup 2023.

U23 Indonesia và U23 Malaysia dự giải quốc tế

Nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar vào giữa tháng 4, U23 Indonesia và U23 Malaysia sẽ tham dự một giải giao hữu quốc tế.

Theo thông tin từ trang Asean Football, 4 đội bóng tham dự giải bao gồm: U23 Indonesia, U23 Malaysia, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Tajikistan. Giải giao hữu diễn ra tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 18-26/3/2024.

U23 Malaysia chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D, cùng với Uzbekistan và Kuwait. Việc thi đấu giao hữu với các đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út hay Tajikistan sẽ là bước chạy đà tốt cho các đội Đông Nam Á trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Sao tuyển Hàn Quốc bị treo giò ở bán kết Asian Cup

Đội tuyển Hàn Quốc vừa trải qua trận cầu kịch tính với tuyển Úc diễn ra vào tối muộn ngày 2/2, thuộc khuôn khổ trận tứ kết Asian Cup 2024.

Ngôi sao Son Heung Min tỏa sáng với siêu phẩm sút phạt giúp Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại Australia với tỷ số 2-1 qua đó giành quyền vào chơi vòng bán kết Asian Cup.

Đáng chú, trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết với Jordan, tuyển Hàn Quốc sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ số 1 Kim Min Jae.

Lý do là bởi ở trận tứ kết gặp đội tuyển Úc, Kim Min Jae đã bị phạt 1 thẻ vàng ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2.

Trước đó, ở trận ra quân thắng 3-1 đội tuyển Bahrain, Kim Min Jae cũng phải nhận một tấm thẻ vàng. Theo quy định của BTC, cầu thủ sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo nếu nhận 2 thẻ vàng tích lũy từ vòng bảng đến tứ kết.

Sao Nhật Bản không tấn công tình dục

Đang cùng Nhật Bản tham dự Asian Cup, tiền đạo Junya Ito bất ngờ nhận cáo buộc tấn công tình dục. Theo tờ Daily Shincho đưa tin, Junya Ito bị một người phụ nữ độ 20 tuổi cáo buộc tấn công tình dục vào ngày 21/6/2023, sau trận giao hữu Nhật Bản thắng Peru 4-1.

Về vấn đề này, LĐBĐ Nhật Bản thông báo: "Chúng tôi muốn đính chính việc Junya Ito rời đội tuyển Nhật Bản. Cậu ấy được quyết định sẽ không phải rút lui.

Được biết, luật sư của Ito là ông Hirotaro Kato đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Osaka và khẳng định cáo buộc tấn công tình dục là hoàn toàn sai sự thật: "Anh ấy bị buộc tội hoàn toàn sai sự thật. Mục đích đăng câu chuyện trên tạp chí là rất độc ác và đơn khiếu nại đã được chấp thuận".

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tin-tuc-bong-da-noi-bat-ngay-42-sao-nhat-ban-thoat-cao-buoc-tan-cong-tinh-duc-post671096.html