Tin tức 24h qua: Tài xế có nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Sự thật vụ người phụ nữ đi giao trứng phát hiện tiền tỷ trong ô tô; Tài xế có nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Sự thật vụ người phụ nữ đi giao trứng phát hiện tiền tỷ trong ô tô

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin người phụ nữ đi giao trứng ở chợ, khi quay lại xe ô tô thì bất ngờ phát hiện trong xe có bọc tiền nên báo công an. Hình ảnh đi kèm là một túi tiền bên cạnh những khay trứng trong ô tô. Sự việc xảy ra ở chợ Văn Lôi, xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, Hà Nội).

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

Lãnh đạo UBND xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, có việc người phụ nữ đi giao trứng phát hiện trong xe ô tô có bọc tiền lớn nên sợ hãi báo công an. Sự việc xảy ra vào ngày 13/3, tại chợ Văn Lôi.

Theo lãnh đạo xã Tam Đồng, ngay sau đó, công an đã vào cuộc xác minh. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng thống kê được trong túi đựng tiền ở trên ô tô có khoảng 1,2 tỷ đồng chứ không phải 2 tỷ như trên mạng xã hội chia sẻ. Công an đã xác định được số tiền trên là của một hộ dân trên địa bàn xã.

"Do người con trai bán đất sau có mâu thuẫn nên đã quăng túi tiền vào xe ô tô của người phụ nữ bán trứng", lãnh đạo xã Tam Đồng nói và cho biết, tối 13/3, sau khi xác minh đúng số tiền, công an đã trao trả lại cho gia đình.

Tài xế có nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Vào khoảng 14h30 ngày 9/3, tại quốc lộ 6B thuộc bản Chạ Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Vũ Tiến Cảnh (SN 1981, trú tại thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La) lái xe ô tô di chuyển hướng huyện Quỳnh Nhai - TP Sơn La đã va chạm với xe máy 50CC do em Quảng Thị Thu H (SN 2006, ở bản He, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai là học sinh lớp 12) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hậu quả vụ va chạm khiến em H bị thương nặng, tử vong trên đường cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô đi sai phần đường để xảy ra va chạm.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, Cảnh vi phạm ở mức cực cao 1,394 miligram/lít khí thở (gấp hơn 3 lần kịch khung). Tại cơ quan CSĐT, Vũ Tiến Cảnh khai nhận trước khi xảy ra tai nạn có đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lái xe Cảnh.

3 kẻ cướp 1 tỉ đồng của người phụ nữ quen nhau ở nhóm trên Facebook

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo kết quả điều tra, truy bắt các nghi phạm gây ra vụ cướp 1 tỉ đồng, xảy ra tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hôm 8/3. Cơ quan công an xác định, ngoài 2 nam giới trực tiếp cướp giật tài sản của người phụ nữ tên T, còn có thêm người nam giới đeo kính gọng đen, đi trên 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh cùng tham gia thực hiện.

Đến 15 giờ ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được 1 người tham gia vụ cướp giật tài sản. Ngay sau đó, đơn vị tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động người này ra đầu thú. Đến 15 giờ 20 cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đã ra đầu thú.

Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an.Ảnh CA

Tiếp đó, đến ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, trú tại huyện Kim Thành).

Người còn lại là Dương Đức Luân (24 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) hiện đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng và Nam khai nhận, bản thân 3 người quen nhau trên nhóm facebook “Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Việc Lều – Toàn Quốc”. Họ đã nhắn tin riêng, gặp gỡ nhau để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn TP. Vĩnh Yên.

Người phụ nữ mất tích được tìm thấy dưới giếng sâu, tay cầm một con rắn

Chiều 13/3, người dân nghe tiếng động lạ dưới một giếng hoang trên địa bàn xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và khi lại gần quan sát thì phát hiện dưới giếng hoang có một phụ nữ nên hô hoán, nhờ người giúp đỡ. Một lúc sau, nhiều người đi đường cùng lực lượng chức năng đã đưa máy móc, thiết bị tới hỗ trợ, đưa nạn nhân lên mặt đất. Khi nạn nhân được đưa lên khỏi miệng giếng, tay còn cầm theo một con rắn.

Người phụ nữ được đưa lên khỏi miệng giếng. Ảnh: Chụp màn hình

Những người xung quanh đã lấy áo ấm khoác cho người phụ nữ và đưa nạn nhân đến bệnh viện thăm khám.

Nạn nhân trong vụ việc là bà NTT (52 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, vào ngày 10/3, bà T đi khỏi nhà, sau đó mất liên lạc nên người thân đã đăng tải thông tin, nhờ cộng đồng mạng cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Hà Nội: Đổi nhà cung cấp nước sạch cho KĐT Thanh Hà

Ngày 14/3, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 vừa có văn bản thông báo đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần nước sạch Nam Hà Nội và Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà kể từ ngày 25/3/2024.

Cư dân khu đô thị Thanh Hà vây quanh xe bồn để lấy nước sạch đầu tháng 10/2023

Để đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho người dân Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, sau khi dừng thực hiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp nước trên, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 đã lựa chọn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông là đơn vị cung cấp nước sạch cho Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 và báo cáo Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với việc cấp nước tại khu đô thị.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 đề nghị cư dân phối hợp xác định chỉ số đồng hồ nước của từng hộ vào ngày 25/3/2024 để đảm bảo công tác cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình không bị gián đoạn và ảnh hưởng do có sự thay đổi đơn vị cung cấp nước sạch.

Trước đó, sau khi cư dân KĐT Thanh Hà phản ánh chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo, từ tối 14/10/2023, hàng nghìn cư dân sinh sống ở KĐT Thanh Hà rơi vào cảnh không có nước sinh hoạt để sử dụng.

Ngày 17/10/2023, trong cuộc họp với UBND huyện Thanh Oai, ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty CP nước Thanh Hà (đơn vị cấp nước) thừa nhận có việc công ty sử dụng nguồn nước khai thác từ nhà máy cung cấp cho cư dân dẫn tới chất lượng nước không đảm bảo.

Trí Quân (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-tai-xe-co-nong-o-con-gap-3-lan-muc-kich-khung-gay-tai-nan-khien-nu-sinh-tu-vong-a654159.html