Tin tức 24h qua: Không chịu đo nồng độ cồn, một chủ tịch phường bị phạt 56 triệu đồng

Không chịu đo nồng độ cồn, một chủ tịch phường bị phạt 56 triệu đồng; Diễn biến mới vụ bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, sát hại;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Không chịu đo nồng độ cồn, một chủ tịch phường bị phạt 56 triệu đồng

Thời điểm, cảnh sát làm việc với ông L.H.Q. Ảnh: T.C.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông L.H.Q (Chủ tịch UBND phường Trần Phú ,quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), do cố tình không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Trước đó, lúc 22h tối 18/9, tổ công tác Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện ô tô con nhãn hiệu Mazda CX5 mang BKS 30H-318.xx, có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, nam tài xế có biểu hiện không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng như không xuất trình giấy tờ liên quan, không chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, ra quyết định xử phạt đối với nam tài xế ô tô này về các lỗi: Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy đăng ký xe; Không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Không có bảo hiểm xe.

Tổng hình phạt những lỗi trên, tài xế bị phạt 56 triệu đồng.

Làm việc với cảnh sát sau đó, ông Q. thừa nhận đã uống rượu rồi đi đón bố từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) về nhà. Sau đó, tiếp tục lái xe đi đón con từ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) về nhà.

Diễn biến mới vụ bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, sát hại

Khu vực nơi phát hiện thi thể cháu bé

Chiều 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra vụ cắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại Khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm (Hà Nội) và giết người tại xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, quá trình điều tra xác định, ngày 19/9, Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) đã bắt cóc cháu N.H.T. (khoảng 2 tuổi, ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark).

Sau đó, Trang đòi số tiền chuộc là 1,5 tỷ đồng. Khoảng thời gian từ 17h04 đến 17h27 cùng ngày, Trang đã đưa cháu T. đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở và giết cháu T.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, cùng các vật chứng thu thập được, ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, quyết định Khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh “Giết người”.

Trước đó, vào tối 21/9, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau đó, thi thể người phụ nữ này đã được đưa lên bờ.

Cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh xem thi thể nữ giới đó có phải là Trang hay không.

Cô giáo bị tố đánh học sinh, xúc phạm phụ huynh

Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột đang xác minh thông tin 1 giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ bị tố đánh học sinh, xúc phạm phụ huynh

Sáng 22/9, ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sáng nay, đơn vị sẽ làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ để nắm bắt vụ việc 1 cô giáo bị phản ánh đánh học sinh và xúc phạm phụ huynh.

Chị C.T.V. cho biết, ngày 8/9, khi tắm cho con trai là cháu C.B (8 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ) thì phát hiện mông con bầm tím. Chị V. hỏi và được cháu trả lời bị cô giáo đánh 4 roi.

Trước sự việc trên, chị V. đã trao đổi với cô N.T.H.N. thì cô giáo thừa nhận do em B. nói chuyện trong lớp, chưa được ngoan nên có đánh vào mông để giáo dục. Chị V. hỏi vì sao các bạn trong lớp nói chuyện thì bị đánh 1 roi, còn B. thì bị đánh 4 roi, liệu có công bằng?.

Lúc này, cô giáo N. trách móc chuyện chị V. không ở nhà chăm sóc, giáo dục con mà bỏ con cho ông bà để đi làm ăn xa… khiến chị V. không bằng lòng.

Cũng theo chị V., chị là mẹ đơn thân, để có tiền nuôi con, chị sang Hàn Quốc làm việc và vài tháng lại về để thăm nom con.

Bà Hà Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ cho hay, nhà trường phát hiện cô N. đánh một số học sinh, trong đó em B. bị đánh nhiều nhất.

"Sau sự việc, tôi đã gặp phụ huynh để xin lỗi và mong bỏ qua những thiếu sót của cô giáo. Cô N. cũng thừa nhận lỗi của mình và nhà trường sẽ xem xét xử lý trong cuộc họp sắp tới" - bà Thủy cho biết thêm.

Kết quả đấu giá biển số "lộc phát" và ngũ quý 7 của TP.HCM

Biển số ngũ quý 7 của TP.HCM trên sàn đấu giá.

Sáng 22/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã đưa 9 biển số xe ô lên sàn đấu giá trong 3 khung giờ gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88 (8h - 9h); 35A-366.66, 99A-668.68, 61K-268.68 (9h15 - 10h15); 81A-367.89, 51K-777.77, 15K-166.88 (10h30 - 11h30).

Đáng chú ý trong sáng nay, hai biển số được nhiều người quan tâm là 51K-868.68 và 51K-777.77 thuộc biển số TP.HCM.

Mở đầu phiên đấu giá khung từ 8h-9h, ghi nhận mức giá khá cao ở biển số TP Hồ Chí Minh 51K-868.68 với giá trúng là hơn 4,8 tỷ đồng.

Khung giờ 10h30 – 11h30, biển số TP.HCM 51K-777.77 được chốt ở mức giá hơn 3,6 tỷ đồng. Đây là biển ngũ quý thứ hai của TP.HCM đã được chốt giá. Trước đó, biển 51K-888.88 TP.HCM được chốt với mức giá kỷ lục là hơn 32 tỷ đồng.

So với biển số ngũ quý 8 của TP.HCM thì hai biển số ngũ quý 7 (51K-777.77) và biển số "lộc phát" (51K-868.68) được chốt ở mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Yến Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-khong-chiu-o-nong-o-con-mot-chu-tich-phuong-bi-phat-56-trieu-ong-a627786.html