Tin tức 24h qua: Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện

Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện; Phát hiện bất ngờ về 'bác sĩ Hà Duy Thọ' nổi tiếng trên mạng xã hội;... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện

Chiều 14/11, TAND TP HCM tuyên y án sơ thẩm đối với vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021).

Theo đó, bà Thùy Tiên không phải trả 1,5 tỉ đồng cho bà Thùy Trang như đơn khởi kiện. Phiên tuyên án có mặt bà Thùy Trang, vắng mặt bà Thùy Tiên.

Quang cảnh phiên tuyên án

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Thùy Tiên ủy quyền cho người đại diện và luật sư tham dự phiên tòa.

Đại diện hoa hậu Thùy Tiên đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vị đại diện khẳng định bà Trang tiếp cận, ngỏ ý hỗ trợ trong cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017. Thùy Tiên ký giấy xác nhận mượn nợ vì nghĩ rằng sẽ được hỗ trợ nhưng sau đó không nhận được sự hỗ trợ nào từ bà Trang.

Có mặt tại tòa xét xử phúc thẩm, bà Thùy Trang khẳng định Thùy Tiên chủ động gọi điện thoại mượn tiền khi biết bà là người chuyên tổ chức các sự kiện, có mối quan hệ trong giới giải trí.

Đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm rằng bản án sơ thẩm đã tuyên phù hợp, đúng pháp luật. Do đó, VKS đề nghị HĐXX bác đơn khởi kiện của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Phát hiện bất ngờ về “bác sĩ Hà Duy Thọ” nổi tiếng trên mạng xã hội

Ngày 14/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa thanh tra, kiểm tra, xử lý hoạt động khám chữa bệnh không phép đối với người tự xưng là “bác sĩ Hà Duy Thọ” nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, TikTok.

Theo Thanh tra Sở Y tế, đơn vị đã phối hợp với Phòng Y tế quận Phú Nhuận, UBND phường 9 và Công an phường 9, quận Phú Nhuận kiểm tra đột xuất căn nhà số 671/15 Nguyễn Kiệm. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận căn nhà này được sử dụng làm nơi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không phép của ông Hà Duy Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu (vợ ông Thọ).

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi khám chữa bệnh của ông Thọ và bà Thu

Kiểm tra quảng cáo, đoàn kiểm tra nhận thấy trang Facebook cá nhân "Bác sĩ Hà Duy Thọ" quảng cáo cho "bác sĩ dinh dưỡng Hà Duy Thọ" và sản phẩm thực phẩm.

Tại bàn dùng khám, tư vấn, đoàn kiểm tra phát hiện có "Phiếu khấn nguyện trước khi ăn", phiếu phương pháp OHSAWA công thức số 6, công thức số 7 (phương pháp thực dưỡng) có ghi thông tin “BS Hà Duy Thọ”.

Tuy nhiên, ông Thọ không trình ra được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra.

Thanh tra Sở đã đề nghị ông Thọ và bà Thu ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh, bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có giấy phép hoạt động; ngưng ngay quảng cáo liên quan hoạt động khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và chưa có hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Một hộ dân ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi đàn bò hơn 50 con

Sáng 14/11, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, một đàn bò hơn 50 con của một hộ dân bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn khiến một số nơi ở Cam Lộ ngập sâu. Ảnh: BT

Theo đó, vào lúc 20 giờ tối 13/11, mưa lớn khiến nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi đàn bò với hơn 50 con của anh Nguyễn Văn Triều (ở thị trấn Cam Lộ).

Ông Trần Viết Hưng - Chủ tịch UBND TT Cam Lộ cũng cho biết, đàn bò này của gia đình anh Triều mua về để buôn bán. Khi đàn bò đang tập kết, nhốt tạm thời bên sông Hiếu (phía xã Cam Tuyền) thì bị nước cuốn.

Cũng theo ông Hưng, đến sáng nay, một số con bò của đàn bò bị cuốn trôi đã được tìm thấy.

Sau cái chết thương tâm của nữ sinh viên 18 tuổi, TP. Thủ Đức tổng kiểm tra nồng độ cồn

Sáng 14/11, Công an TP. Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác.

Thượng tá Tân Xuân Tiên cho biết, Công an TP. Thủ Đức nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn nhưng nhiều vụ tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra vụ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết, 2 người bị thương trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức) vào chiều 12/11. Trong vụ việc này, tài xế lái ô tô khi đã sử dụng rượu bia và gây tai nạn làm nữ sinh viên 18 tuổi tử vong.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP. Thủ Đức, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích đang chiếm tỷ lệ rất cao, một bộ phận người dân chưa chấp hành quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Đợt ra quân lần này kéo dài đến hết ngày 31/12 nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích.

Lý Nguyễn (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-hoa-hau-thuy-tien-thang-kien-a635904.html