Tin thể thao HOT 19/6: Hamilton bất mãn với xe đua

Lewis Hamilton thể hiện sự thất vọng cùng cực và nói mình "không được đua xe".

Federer hài lòng dù gây thất vọng. "Tàu tốc hành" thể hiện sự lạc quan và tỏ ra tích cực dù vừa để thua tay vợt tuổi teen Zverev ở bán kết Gerry Weber Open - giải đấu chuẩn bị cho Wimbledon. Federer nhấn mạnh mình vẫn đang đi đúng lộ trình kể từ sau khi trở lại bởi chấn thương.

Federer thua sốc hồi giữa tuần

Shane Lowry sắp vô địch US Open. Golf thủ người Ireland đang rất gần với danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Sau vòng 3, Lowry đang dẫn đầu với thành tích âm 7 gậy. Người xếp thứ 2 là bộ đôi của Mỹ Landry và Johnson mới chỉ có âm 3 gậy. Trong khi các ngôi sao như Jason Day (dương 1 gậy) hay Jordan Spieth (+4) đều gây thất vọng.

Porsche năm thứ 2 liên tiếp vô địch Le Mans 24 Hours. Đây là giải đua xe lâu đời nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1923 tại Le Mans, Pháp. Cuộc đua là một thử thách thực sự về sự bền bỉ của cả xe là người lái, khi họ phải trải qua vòng đua 24 giờ liên tục mà không bị hỏng hóc về động cơ, lốp và hệ thống phanh. Năm nay Porsche tiếp tục đánh bại các hãng tên tuổi khác như Toyota, Audi hay Mazda.

Sao Cricket Sri Lanka bị cấm thi đấu vì vấn đề sức khỏe. Hội đồng Cricket quốc tế (ICC) đã quyết định treo giò Shaminda Eranga và yêu cầu VĐV này đi kiểm tra tim mạch. Trước đó Eranga, 29 tuổi, thừa nhận đã tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Hamilton bất mãn với xe đua. Nhà đương kim vô địch thế giới chỉ về thứ 5 tại Baku. Chiếc xe của anh bị trục trặc kỹ thuật ở giai đoạn đầu của European GP. Phát biểu với Sky Sports, Hamilton nhấn mạnh: "Thật đáng xấu hổ khi tôi chẳng thể đua xe. Nếu lỗi đó có thể sửa, tôi sẽ trở thành một phần của show diễn và đuổi kịp những người khác".

HD (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-19-6-hamilton-bat-man-voi-xe-dua-c9a419585.html