Tin thể thao HOT 17/2: Lộ lí do chú Toni “dứt tình thầy trò” Nadal

Carlos Moya – HLV hiện tại của Rafael Nadal là nguyên nhân khiến ông Toni Nadal quyết định chia tay “Vua đất nện” sau 27 năm gắn bó tình thầy trò.

Lộ lí do chú Toni kết thúc 27 năm huấn luyện Nadal: Cách đây không lâu, ông Toni Nadal – người chú ruột và cũng là HLV của Rafael Nadal suốt 27 năm qua đã thông báo sẽ chỉ dẫn dắt cháu mình đến hết năm nay trước khi lui về làm công tác đào tạo trẻ ở học viện quần vợt quê hương.

Ông Toni Nadal (trái) lùi bước để muốn thấy Rafa Nadal tiến bộ dưới thời tân HLV Carlos Moya (giữa)

Người đàn ông 55 tuổi này vừa tiết lộ trên tờ New York Times về nguyên nhân của quyết định này. Theo đó, ông rất tin tưởng vào cựu tay vợt số 1 thế giới - Carlos Moya, người đã được Nadal bổ nhiệm vào ban huấn luyện của mình từ tháng 12 năm ngoái sẽ giúp “Bò tót” trở lại với đỉnh cao khi mình ra đi:

“Trong 2 tháng qua, tôi có thể nhìn nhận rõ ràng về cam kết và mong muốn của cậu ấy (Carlos Moya) cũng như phong cách huấn luyện chuyên nghiệp của cậu ấy. Và đó là khi tôi nghĩ: “OK, đây là một chàng trai sẽ làm công việc của mình một cách hoàn hảo nhất, sẵn sàng dấn thân vào nhiều việc khác. Nếu Carlos không tham gia ban huấn luyện, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục (dẫn dắt Rafael Nadal).”

“Sharapova Ấn Độ” phủ nhận trốn thuế: Sania Mirza – tay vợt nữ xinh đẹp và tài năng được ví như Sharapova của Ấn Độ đã bị cơ quan thuế vụ ở nước mình triệu tập để làm rõ về một số rắc rối tài chính. Nhưng cựu số 1 đôi nữ của quần vợt thế giới đã tuyên bố mình trong sạch và không liên quan gì đến các sai phạm thuế má.

Cilic, Berdych có vé vào tứ kết giải quần vợt ở Rotterdam: Tại vòng 2 giải ABN AMRO World Tennis Tournament (Rotterdam, Hà Lan), hạt giống số 1 người Croatia – Marin Cilic đã phải cần đến 3 set mới đánh bại đàn em đồng hương Borna Coric 6-1, 2-6, 6-4.

Cũng ở vòng này, hạt giống số 4 Tomas Berdych đã thắng Richard Gasquet 7-6 (7-4), 6-1. Hạt giống số 3 David Goffin nhọc nhằn vượt qua Robin Hasse 5-7, 6-4, 6-4.

Đã xác định được 2 trong 4 cặp tứ kết giải ATP 500 này là Cilic gặp Tsonga và Berdych đụng độ Martin Klizan.

Tai nạn kinh hoàng ở khu trượt tuyết dãy Alps: Tờ Marca đưa tin, hôm thứ Năm vừa qua, một vụ lở tuyết nghiêm trọng đã diễn ra ở thị trấn Gressoney Saint Jean (thung lũng Aostra, Tây Bắc nước Ý) trong dãy núi Alps khiến 4 người chết và 1 người bị thương trong một đoàn VĐV leo núi. Theo báo cáo của Trung tâm cứu trợ thiên tai Briancon, 2 trong số 4 nạn nhân thiệt mạng là người Tây Ban Nha. Nạn nhân bị thương trong tai nạn kể trên đã được đưa đến bệnh viện Parini ở Aotra để điều trị.

Alonso hưởng lương số 1 làng F1 thế giới năm 2017: Dù cho đã trải qua mùa giải năm ngoái đầy bết bát nhưng cựu vô địch thế giới Fernando Alonso vẫn là “vô đối” về khoản thù lao trong mùa giải 2017 tới đây.

Tay đua người Tây Ban Nha này sẽ nhận được mức lương “khổng lồ” 40 triệu euro/năm từ đội đua McLaren-Honda (chưa kể các khoản thưởng). Đương kim á quân – Lewis Hamilton (Mercedes) “ngậm ngùi” đứng thứ 2 với mức lương 31 triệu euro/năm.

Thấp hơn đôi chút, cựu vương Sebastian Vettel (Ferrari) nhận mức lương 30 triệu euro/năm. Hai tay lái còn lại trong top 5 VĐV F1 lương cao nhất thế giới năm 2017 là Kimi Raikkonen (Ferrari, 7 triệu euro/năm) và Valtteri Bottas (Mercedes, 8,5 triệu euro/năm).

Video tổng hợp top 5 tay đua F1 hưởng lương “khủng” nhất thế giới năm nay (Bản quyền thuộc VTV):

Đăng Đức (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-17-1-lo-li-do-chu-toni-dut-tinh-thay-tro-nadal-c9a498906.html