Tin thể thao hôm nay (29-3): Top 5 tiền đạo hay nhất Ngoại hạng Anh, đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm nhiều nhất Đông Nam Á

Tin thể thao hôm nay, dữ liệu của Opta tiết lộ chân sút xuất sắc nhất Premier League mùa này, bất ngờ khi Erling Haaland không lọt nổi Top 5.

Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế với Arsenal, Liverpool và Man City tiếp tục cuộc đua vô địch đang vô cùng gay cấn. Một báo cáo mới của Squawka và Opta đã tiết lộ những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League cho đến trước vòng 29, nhằm tạo thêm sức hút và kịch tính trong 10 vòng đấu cuối cùng.

Đánh giá này khai thác dữ liệu về bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền mà chỉ tính bàn thắng, kiến tạo, kiến tạo dự kiến, cơ hội lớn được tạo ra, kiểm soát bóng giành được trong phần sân phòng ngự, cú sút được thực hiện, độ chính xác của cú sút, tỷ lệ cú sút kết thúc trong khung thành và chạm bóng trong khu vực đối phương.

Tin thể thao hôm nay, Darwin Nunez đứng Top 1 tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh theo thống kê từ Opta. Ảnh: Getty

Kết quả, tiền đạo Darwin Nunez của Liverpool giành được vị trí cao nhất, với tổng số điểm là 78%, xếp sau là Ollie Watkins của Aston với 76%, tiền đạo Rasmus Hojlund của MU giành vị trí thứ 3 với 75%. Hai cầu thủ người Brazil lọt vào top 5 cuối cùng là Rodrigo Muniz của Fulham với 71% và ngôi sao của Tottenham, Richarlison với 69%.

* Theo phát thanh viên Richard Keys của BBC, Liverpool đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ huấn luyện viên Xabi Alonso, người được cho là sẽ đến The Kop trong giai đoạn hè tới khi Euro 2024 diễn ra.

* Theo Relevo, David De Gea muốn gia nhập Los Blancos trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 tới, sau 1 năm nghỉ ngơi và không chọn bất cứ một bến đỗ nào, dù đã nhận rất nhiều lời đề nghị khủng từ khi chia tay Man United vào hè 2023.

David De Gea muốn gia nhập Los Blancos. Ảnh: Getty

* Tiếp bước Lionel Messi, Olivier Giroud sẽ gia nhập giải MLS kể từ mùa giải tới, đội bóng đang đàm phán với tiền đạo người Pháp là Los Angeles FC.

* Real Madrid đang có những động thái để ổn định chất lượng đội hình, đội bóng hoàng gia được cho sẽ gia hạn hợp đồng với Lucas Vazquez và Nacho.

* Ngày 28-3, trang Asean Football đưa ra tính toán về biến động điểm số của các đội tuyển Đông Nam Á sau quãng FIFA Days tháng 3-2024, với hai lượt trận tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Trên bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á do trang Asean Football công bố, đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 30,04 điểm xuống còn 1.165 điểm, rơi 10 bậc xuống hạng 115 thế giới. Ngược lại, Indonesia được cộng 30,04 điểm và tăng 8 bậc lên vị trí 134 thế giới. Thái Lan được cộng 2,21 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua trước Hàn Quốc, qua đó duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á ở hạng 101 thế giới.

Trước đó, ở bản cập nhật Bảng xếp hạng FIFA ngày 15-2, đội tuyển Việt Nam là đội bị trừ nhiều điểm nhất thế giới (trừ 41 điểm) sau 3 trận toàn thua tại Vòng chung kết Asian Cup 2024. Khi ấy, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier tụt 11 bậc xuống hạng 105 FIFA.

Bảng xếp hạng FIFA của các đội Đông Nam Á mới nhất. Ảnh: Asean Football

Như vậy, chỉ trong khoảng gần 2 tháng, đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ tới 71,04 điểm, tụt tới 21 bậc từ hạng 94 thế giới xuống 115 thế giới ở bản cập nhật chính thức của FIFA vào ngày 4-4 tới.

* Ở trận đấu kết thúc vào chiều 28-3 theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ vòng 1/8 giải Toyota International Challenge (Thái Lan), tay vợt Lê Đức Phát thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn - Riku Hatano với các tỷ số 14-21; 11-21.

Trận thua này ảnh hưởng khá nhiều đến cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024 của Lê Đức Phát, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh cũng đang rất cố gắng để có mặt tại Olympic Paris 2024. Cả Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng đều không có được kết quả tốt ở những giải đấu gần đây. Vào ngày 27-3, Hải Đăng cũng để thua một đối thủ khác đến từ Nhật Bản và bị loại ngay ở vòng đầu tiên tại giải Toyota International Challenge năm nay.

Nguyễn Thùy Linh thành công trong tour du đấu châu Âu. Ảnh: FB Nguyễn Thùy Linh

* Nguyễn Thùy Linh chính thức dừng bước ở Tây Ban Nha Masters sau thất bại trước Ester Wardoyo, qua đó khép lại tour du đấu tại châu Âu. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh chính thức nói lời tạm biệt giải cầu lông Tây Ban Nha Masters 2024 sau thất bại 0-2 (12-21; 15-21) trước Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Giải Tây Ban Nha Masters 2024 cũng là giải đấu cuối cùng trong tour du đấu châu Âu của Nguyễn Thùy Linh. Đây là chuyến đi rất thành công của tay vợt nữ này khi xuất sắc giành danh hiệu á quân Đức mở rộng, cũng như được cọ xát với nhiều đối thủ hàng đầu ở các giải Toàn Anh mở rộng hay Thụy Sĩ mở rộng.

* Chiều 28-3, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận mở màn gặp New Zealand, tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Thành phố Hồ Chí Minh), thuộc khuôn khổ giải giao hữu quốc tế futsal 2024.

Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28-4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phối hợp tổ chức Giải futsal quốc tế 2024 với sự tham dự của các đội khách mời gồm: New Zealand, Morocco và Iraq.

Đội tuyển futsal Việt Nam hòa tiếc nuối New Zealand. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân gặp New Zealand, các cầu thủ futsal Việt Nam nhập cuộc tự tin trước đối thủ hạng 49 thế giới, kém 11 bậc so với Việt Nam (hạng 38) thế nhưng New Zealand vẫn là đội bóng đáng gờm bởi họ vừa mới soán ngôi Quần Đảo Solomon để vô địch futsal châu Đại Dương. Chung cuộc, futsal Việt Nam để New Zealand cầm hòa với tỷ số 2-2.

Theo lịch dự kiến, ngày 30-3 đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Morocco, đội bóng đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Iran với tỷ số 5-4 ở trận đấu diễn ra trước đó.

ĐẶNG CƯỜNG (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-hom-nay-29-3-top-5-tien-dao-hay-nhat-ngoai-hang-anh-doi-tuyen-viet-nam-bi-fifa-tru-diem-nhieu-nhat-dong-nam-a-770448