Tin thế giới ngày 26.6

Quan hệ Nga - Mỹ đã được “điều chỉnh thành công” - theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Trùm buôn lậu ma túy Jamaica Christopher “Dudus” Coke bị đưa ra xét xử tại tòa án Manhattan, New York hôm 25.6, sau khi bị dẫn độ trong tình trạng được bảo vệ nghiêm ngặt từ Jamaica sang Mỹ. Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên hôm 25.6. Cùng ngày, một quan chức Hàn Quốc cho hay, Bình Nhưỡng cấm tàu thuyền trên vùng biển phía tây Triều Tiên – dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể diễn tập bắn pháo hoặc thử tên lửa. Tư lệnh mới của quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan - tướng David Petraeus - khẳng định ủng hộ thời hạn do Tổng thống Obama đề ra - bắt đầu rút quân Mỹ khỏi nước này vào tháng 7.2011. Loạt vụ tấn công mới nhất nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và các đồng minh, làm ít nhất 10 người chết, trong đó một nửa thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát tại Mosul. Giới chức Iraq cho hay ngày 25.6. Một kiện hàng cài bom được gửi tới Bộ Bảo vệ công dân Hy Lạp tại thủ đô Athens, làm chết ông Giorgos Vassilakis - trợ lý về chống khủng bố của Bộ trưởng Michalis Chryssohoidis. Tin ngày 25.6. Sân bay quốc tế mới Dubai World Central-Al Maktoum được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến khai trương ngày 27.6 tại Dubai, với mục tiêu sẽ trở thành sân bay nhộn nhịp nhất thế giới. Hàng ngàn công nhân và binh sĩ quân đội Trung Quốc ngày 25.6 bắt đầu đắp 2 khúc đê sông Phủ Hà, tỉnh Giang Tây bị vỡ do mưa lớn kéo dài gây lũ lụt. Hơn 300 người đã thiệt mạng và mất tích trong đợt lũ lụt kéo dài 10 ngày qua ở miền nam nước này. Thiệt hại vật chất ước tính 6,4 tỉ USD.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/tin-the-gioi-ngay-266/20106/189801.laodong