Tin thế giới 9/8: Mỹ - Triều Tiên dọa 'hủy diệt' nhau, Nga lắc đầu ngán ngẩm

Mỹ đe dọa Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng hàng loạt tên lửa tới các căn cứ quân sự Mỹ; Nga thất vọng với chính quyền Trump; Động đất nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc; v.v...

Mỹ và Triều Tiên vừa đe dọa sẽ dùng biện pháp quân sự.

*Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây tuyên bố rằng họ sẽ phải trả cái giá đắt từ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, bởi hai nước “từ lâu có quan hệ hợp tác với nhau”. Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận hậu quả “để bảo vệ nguyên tắc hạn chế vũ khí hạt nhân cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực”.

*Cố vấn an ninh Canada đã bất ngờ xuất hiện tại Bình Nhưỡng, trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên vẫn còn nóng. Nguyên nhân rất có thể là bởi sức khỏe của mục sư mang quốc tịch Canada Hyeon Soo-lim, người đã bị chính quyền Bình Nhưỡng giam giữ trong 2 năm qua, đang có chiều hướng xấu đi.

*Theo một khảo sát do tổ chức CGCA của Mỹ thực hiện, có đến 62% số người Mỹ được hỏi ủng hộ các biện pháp quân sự nhằm vào Triều Tiên để bảo vệ Hàn Quốc. Dù vậy, tỉ lệ người muốn Mỹ tấn công trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên là không cao và phần đông người được hỏi cho biết họ vẫn muốn Mỹ tiếp tục thắt chặt cấm vận với Triều Tiên.

Nga – Mỹ

*Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev cho biết, hi vọng cải thiện quan hệ giữa Nga với chính quyền của Tổng thống Trump đã “chấm hết” do lệnh trừng phạt nhằm vào Nga mà Tổng thống Mỹ vừa ký kết, đồng thời khẳng định Nga sẽ không để lệnh trừng phạt này ảnh hưởng đến đất nước. Nhìn chung, chính phủ Nga không còn đặt niềm tin vào Nhà Trắng để cải thiện quan hệ hai nước, bởi chính quyền Trump cũng đang đối mặt với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống năm ngoái.

Lệnh trừng phạt mới do Mỹ áp đặt được dự báo là sẽ làm hạn chế nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Nga. Không chỉ có vậy, giá trị nội tệ của Nga cũng sẽ suy giảm dẫn đến tình trạng lạm phát nghiêm trọng.

*Nga sẽ đối mặt với lệnh cấm vận mới của Mỹ như thế nào? Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow sẽ “đẩy mạnh các hoạt động tự sản xuất hàng hóa để thay thế nhập khẩu, giảm sự phụ thuộc nhất định vào hệ thống thanh toán của Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD”.

Trung Đông

*Một điểm nóng xung đột mới đang xuất hiện tại Syria, khiến chiến tranh ở quốc gia này đang có nguy cơ leo thang trở lại. Cụ thể, tỉnh Idlib sẽ là nơi quân chính phủ nỗ lực để giành kiểm soát, qua đó tạo tiền đề để tấn công Deir ez-Zor, nơi IS đang nắm kiểm soát. Cuộc chiến tại Idlib sẽ rất ác liệt và có thể kéo dài, bởi đây là nơi nhiều nhóm khủng bố được cho là đang hoạt động.

*Một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có: Quân đội Syria tiến gần thị trấn cuối cùng gần thành phố Raqqa, nơi được coi là “kinh đô” của IS; Liên quân chống IS không kích Raqqa, hàng chục dân thường thiệt mạng; Tổ chức Câm Vũ khí Hóa học (OPCW) đề xuất thanh sát hai cơ sở được cho là sản xuất vũ khí hóa học tại Syria.

*Một máy bay Iran đã áp sát một phi cơ tiêm kích Mỹ khi máy bay này đang hạ cánh xuống tàu sân bay Mỹ ở vịnh Ba Tư. Các quan chức Mỹ đã gọi động thái này là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”, và đây là lần thứ 13 Mỹ và Iran đối đầu nhau trên biển.

Trung Quốc

*Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra gần một công viên quốc gia ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Vào thời điểm hiện tại, 12 người được xác định là đã chết, trong khi đó số người bị thương đã lên đến 241 người (thiệt hại về người có thể còn lớn hơn dự kiến). Khu vực phía Tây Trung Quốc là nơi đã từng xảy ra nhiều trận động đất lớn, để lại thiệt hại nặng nề về người và của.

Khủng bố tại Pháp

*Một vụ đâm xe nghiêm trọng đã xảy ra tại một doanh trại ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp), khiến 6 binh sĩ bị thương. Vụ việc hiện đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-98-my-trieu-tien-doa-huy-diet-nhau-nga-lac-dau-ngan-ngam-post234059.info