Tin thế giới 4/5: Sau Trung Quốc, đến lượt Nga quay lưng với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẵn sàng giáng thêm đòn trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên; Kế hoạch triển khai dịch vụ phà chở khách và hàng hóa thường xuyên giữa Triều Tiên và Nga bất ngờ bị hoãn lại.

Tình hình bán đảo Triều Tiên:

*Sự xuất hiện của các hòn đảo nhân tạo của Triều Tiên trên biển Hoàng Hải cho thấy Bình Nhưỡng đang có ý định biến khu vực này trở thành căn cứ tên lửa và quyết không từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Lính Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh hôm 15/4 tại Bình Nhưỡng.

*Một cựu chuyên gia tên lửa Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự bất bình trước khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Mỹ và khẳng định nó hiện không thể ngăn chặn một cuộc tấn công của đối phương.

*Hôm nay (4/5), quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã phủ nhận thông tin cho rằng Seoul và Washington đang bất đồng quan điểm trong việc chi trả chi phí triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

Tuyên bố của ông Hwang được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng Seoul phải trả cho Mỹ 1 tỷ USD để triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt áp lực nặng nề một cách vừa công khai và vừa riêng tư lên Bắc Kinh về vấn đề Triều Tiên , đồng thời cảnh báo người dân Mỹ và cả thế giới rằng cuộc xung đột với quốc gia bí ẩn này có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

*Truyền thông Nhật Bản đưa tin, lực lượng binh sĩ Trung Quốc đóng quân gần biên giới Triều Tiên đang được dạy tiếng Hàn để ngăn chặn quân nhân Triều Tiên vượt biên nếu không may Mỹ tấn công quân sự.

*Sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Philippines đã tiến hành điện đàm để thảo luận về sự phát triển và nhiều vấn đề trong khu vực trong đó có tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên .

*Truyền thông Triều Tiên cảnh báo nếu bán đảo Triều Tiên xảy ra xung đột quân sự thì Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên hứng chịu tác động cả về mặt chính trị lẫn vũ khí hạt nhân .

*Theo tạp chí Nikkei Asian Review, cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên , được Mỹ và Hàn Quốc xác định đã diễn ra không thành công, thực chất là nhằm che giấu sự hiện diện của một loại vũ khí còn đáng sợ hơn nhiều so với tên lửa.

*Hôm 3/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã bất ngờ đưa ra tuyên bố chỉ trích hiếm hoi với Trung Quốc . KCNA còn nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không bao giờ van xin Trung Quốc duy trì quan hệ thân hữu.

*Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng giáng thêm các đòn trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục ngoan cố thử hạt nhân và tên lửa.

*Kế hoạch triển khai dịch vụ phà chở khách và hàng hóa thường xuyên giữa Triều Tiên và Nga bất ngờ bị hoãn lại giữa lúc Bình Nhưỡng đang chịu nhiều sức ép từ cộng đồng quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi.

Theo NHK, một công ty vận tải biển của Nga cho biết họ vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ phía các nhà chức trách cảng Vladivostok (Nga) để có thể bắt đầu khai thác dịch vụ chở khách và hàng hóa giữa hai nước. Lý do là vì có sự trì hoãn về mặt thủ tục.

Tình hình Syria:

*Trong vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria, Nga đã đề xuất thành lập 4 vùng an toàn ở Syria . Kế hoạch này là nhằm chấm dứt cuộc nội chiến suốt nhiều năm qua ở Syria và tách biệt rõ ràng hoạt động của các nhóm đối lập ôn hòa với lực lượng khủng bố.

Khói bốc cao sau một cuộc tấn công ở tỉnh Idlib của Syria hôm 27/4.

*Cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, không loại trừ khả năng tên lửa của quân đội nước này đã “vô tình” tấn công quân đội Mỹ ở Syria .

*Phát biểu sau khi đàm phán với phái đoàn phe đối lập Syria cũng như tham vấn với phái đoàn Mỹ tại Astana, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan De Mistura tuyên bố có “tiến bộ đáng kể” trong quá trình đàm phán.

*Các máy bay Nga đã ném bom phá hủy hàng nghìn xe chở dầu và hàng trăm cơ sở lọc dầu của IS kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria, không quân Nga đã tiêu diệt hơn 3.000 xe chở dầu và trên 200 nhà máy lọc dầu của lực lượng khủng bố", Sputnik dẫn lời ông Dmitry Feoktistov, Phó Cục trưởng Cục các mối đe dọa và thách thức mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Anh:

*Theo Daily Mail, các thành viên Hoàng gia Anh sinh sống trên khắp đất nước Anh đã được triệu tập về London và tham gia một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới hành động được xem là "cực kỳ bất thường" này vẫn chưa được làm rõ.

Sức khỏe của Nữ hoàng và Thái tử Anh đang trở thành đề tài bàn luận của giới truyền thông.

*Thủ tướng Anh Theresa May ngày 3/5 đã bất ngờ tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) đang hiểu không đúng về quan điểm của Anh đối với vấn đề Brexit (đưa Anh ra khỏi EU) và đang cố gắng gây tác động lên cuộc bầu cử Quốc hội Anh sắp tới.

Bầu cử Pháp:

*Dù đã có thời điểm dẫn đầu danh sách các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 nhưng thất bại ngay tại vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua khiến cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã đưa ra quyết định từ bỏ chính trường.

Tranh cử thất bại, cựu Thủ tướng Pháp Fillon quyết định rời chính trường.

*Hai ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp là bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron đã tranh cãi gay gắt về tương lai của nước Pháp, đồng euro và các cách thức chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, trước bầu cử vòng 2 vào ngày 7/5.

Telegraphđưa tin, hai ứng viên bước vào cuộc tranh luận với các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên trung dung Emmanuel Macron, 39 tuổi, dẫn trước 20% so với đối thủ cực hữu Marine Le Pen, 48 tuổi, trong cuộc bầu cử được xem là quan trọng nhất tại Pháp vài thập niên qua.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-45-sau-trung-quoc-den-luot-nga-quay-lung-voi-trieu-tien-post226835.info