Tin thế giới 29/5: Malaysia chặn tàu Trung Quốc, Ukraine bắn hạ 58 UAV Nga, Philippines-Mỹ-Nhật tập trận, Syria pháo kích tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ

Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên phóng vệ tinh, Quốc vương Campuchia thăm Ấn Độ, Wagner tiết lộ kế hoạch tấn công quy mô lớn của quân đội Nga... là một số sự kiện nổi bật 24 giờ qua.

 Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham bị Bộ Nội vụ Nga đưa vào danh sách truy nã với cáo buộc hình sự liên quan đến các phát biểu của ông tại Kiev, Ukraine, ngày 26/5. (Nguồn: Reuters)

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham bị Bộ Nội vụ Nga đưa vào danh sách truy nã với cáo buộc hình sự liên quan đến các phát biểu của ông tại Kiev, Ukraine, ngày 26/5. (Nguồn: Reuters)

Châu Á

* Philippines, Mỹ, Nhật Bản lần đầu tập trận 3 bên: Ngày 29/5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ra thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận với các đối tác Mỹ và Nhật Bản ở vùng biển ngoài khơi Mariveles, Bataan từ ngày 1-7/6.

Theo đó, Philippines sẽ tham gia triển khai 4 tàu bao gồm BRP Melchora Aquino (MRRV-9702), BRP Gabriela Silang (OPV-8301), BRP Boracay (FPB-2401) và một tàu phản ứng đa năng dài 44 mét. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Nhật Bản sẽ lần lượt gửi các tàu USCGC Stratton (WMSL-752) và Akitsushima (PLH-32).

Ông Rolando Lizor Punzalan Jr, Phó Đô đốc phụ trách PCG cho biết, hoạt động này cũng sẽ “cải thiện sự hợp tác và hiểu biết về hàng hải”. (TTXVN)

* Hàn-Mỹ-Nhật cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên phóng vệ tinh: Ngày 29/5, Đặc phái viên về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc cùng các đồng cấp Mỹ, Nhật Bản điện đàm và ra thông cáo “thống nhất sẽ đáp trả cứng rắn” sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố về kế hoạch phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ 31/5-11/6.

Thông cáo cho biết thêm, “bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều là hành động bất hợp pháp, đi ngược lại nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh hành động đó "không thể được biện minh bằng bất kỳ lý do gì". (Yonhap)

* Quốc vương Campuchia thăm Ấn Độ: Trong một thông điệp Hoàng gia, Quốc vương Campuchia Sihamoni thông báo, ông sẽ vắng mặt từ ngày 29-31/5 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Trong thời gian Quốc vương vắng mặt, ông Samdech Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện sẽ đảm nhận chức vụ quyền nguyên thủ quốc gia Vương quốc Campuchia.

Campuchia và Ấn Độ đang kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại New Delhi, Quốc vương Campuchia sẽ trao đổi với Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi về hợp tác song phương và đa phương. (THX)

* Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Singapore: Ngày 29/5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, Bộ trưởng Lý Thượng Phúc sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La và thăm Singapore từ ngày 31/5-4/6.

Đối thoại Shangri-La là hội nghị cấp cao về quốc phòng và an ninh hàng đầu của châu Á, dự kiến diễn ra từ ngày 2-4/6 tại Singapore.(Reuters)

* Malaysia chặn tàu Trung Quốc: Cơ quan Thực thi luật pháp hàng hải Malaysia (MMEA) ngày 29/5 cho biết đã chặn một tàu đăng ký ở Phúc Châu, Trung Quốc cùng 32 thủy thủ đoàn không xuất trình được giấy phép neo đậu trong một cuộc kiểm tra định kỳ trên các vùng biển ngoài khơi bang Johor, miền Nam Malaysia vào ngày 28/5.

Giới chức Malaysia đã tìm thấy sắt vụn và đạn pháo trên tàu khi tiến hành kiểm tra. Vỏ đạn pháo này có thể liên quan tới một vụ chặn giữ riêng rẽ của cảnh sát tại một cầu cảng ở Johor tuần trước liên quan tới nhiều đạn pháo chưa nổ thời Thế chiến II. (Reuters)

Châu Âu

* Ukraine bắn hạ 58 máy bay không người lái (UAV) của Nga: Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29/5 cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 58/59 UAV trong cuộc tấn công của Nga đêm 28/5, chủ yếu nhằm vào thủ đô Kiev.

Cơ quan trên nêu rõ: “Liên bang Nga đã thực thiện thêm một cuộc tấn công quy mô lớn nữa vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng các UAV tấn công Shahed của Iran".

Trước đó, lực lượng không quân Ukraine xác nhận một số lượng kỷ lục 54 UAV đã được triển khai trong cuộc tấn công này. (AFP)

* Wagner tiết lộ kế hoạch tấn công quy mô lớn của quân đội Nga: Người sáng lập công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 29/5 cho rằng, quân đội Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Ông Prigozhin nói: “Theo kế hoạch, chúng tôi phải đến các trại dã chiến trước ngày 1/6. Từ ngày 5/6, quân đội (Nga) sẽ nhận được không gian tác chiến cho một cuộc tấn công theo hướng Tây”.

Theo người sáng lập Wagner, sau khi kiểm soát Bakhmut, như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã lưu ý, sẽ có phạm vi hoạt động cho các hành động tiếp theo và “quân đội Nga có mọi cơ hội để tiến hành một cuộc tấn công lớn trong tương lai gần với việc kiểm soát Kramatorsk, Slavyansk, Druzhkovka, Konstantinovka, Chasov Yar, tức là ‘vành đai Donbass’”. (Reuters)

* Tỉnh trưởng Nga muốn sáp nhập tỉnh Kharkov: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 ngày 29/5, Thống đốc tỉnh Belgorod của LB Nga Vyacheslav Gladkov cho rằng, việc sáp nhập thành phố Kharkov và tỉnh Belgorod của Nga sẽ giải quyết vấn đề bắn phá ở tỉnh Belgorod hiện nay.

Trong một diễn biến khác, chính quyền tỉnh Khmelnytsky, miền Tây Ukraine, cho hay, các cuộc không kích trong đêm của Nga đã đánh trúng một cơ sở quân sự ở tỉnh này. Đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương ở Ukraine thừa nhận các mục tiêu quân sự bị tấn công. (AFP)

* Tổng thống Azerbaijan yêu cầu giải tán cơ quan lập pháp Nagorny Karabakh: Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 29/5 đã đưa ra yêu cầu đối với chính quyền ly khai Nagorny Karabakh, theo đó, yêu cầu giải tán hoàn toàn cơ quan lập pháp Nagorny Karabakh, tất cả các bộ trưởng từ chức và người đứng đầu Nagorny Karabakh Arayik Harutyunyan phải đầu hàng chính phủ Azerbaijan.

Yêu cầu của Tổng thống Aliyev đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều trên trường quốc tế và thúc đẩy các cuộc thảo luận về tình hình tiếp theo ở Nagorny Karabakh. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phản ứng của chính quyền Nagorny Karabakh đối với yêu cầu này. (TTXVN)

* Tổng thống Belarus đề cập vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, nếu bất kỳ quốc gia nào khác muốn gia nhập liên minh Nga-Belarus thì có thể có "vũ khí hạt nhân".

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Nga ngày 28/5, ông Lukashenko nhấn mạnh: "Minsk và Moscow chỉ có một cơ hội để đoàn kết. Nếu ai đó lo lắng về mối quan hệ này, thì rất đơn giản: Hãy tham gia Nhà nước Liên minh Belarus và Nga và sẽ có vũ khí hạt nhân cho mọi người". (Reuters)

* Nga đưa Thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách truy nã: Bộ Nội vụ Nga đã đưa Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã với cáo buộc hình sự liên quan đến những phát ngôn bài Nga trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc gặp với ông Zelensky ở Kiev vào ngày 26/5, ông Kindsey nói rằng, việc khiến người Nga thiệt mạng trong cuộc xung đột với Ukraine là khoản tiền tốt nhất mà Mỹ từng chi.

Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành một cuộc điều tra hình sự về phát biểu này. (Sputniknews)

Châu Mỹ

* Mỹ mất dần ảnh hưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Engin Ozer cho rằng, chính quyền Washington đang đánh mất dần ảnh hưởng chính trị đối với Ankara.

Theo ông Ozer, sự hỗ trợ dành cho phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ là từ Liên minh châu Âu (EU), chứ không phải Mỹ, do Washington hiện đang tập trung vào tình hình Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc).

Ông nói: “Có lẽ chính quyền Washington có thể vui mừng vì EU đã mất đi một đối tác chiến lược như Thổ Nhĩ Kỳ”. (RIA Novosti)

* Tổng thống Venezuela thăm Brazil: Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Venezuala cho biết, Tổng thống Nicolas Maduro sẽ thăm chính thức Brazil, dự hội nghị cấp cao của các nguyên thủ quốc gia Nam Mỹ vào ngày 30/5.

Ông Maduro sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khu vực theo lời mời của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Lần gần nhất ông Maduro thăm Brazil là vào năm 2015, khi dự lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Dilma Rousseff. (Sputniknews)

* Mỹ và các nước vùng Vịnh tập trận hải quân: Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ thông báo đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Eagle Resolve 23 cùng với Saudi Arabia và các quốc gia khác thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tư lệnh CENTCOM, Tướng Michael Kurilla nhấn mạnh: "Các cuộc tập trận như Eagle Resolve mang đến cơ hội thể hiện sự hợp tác quân sự giữa Mỹ-Saudi Arabia và tăng cường khả năng tương tác trong GCC, đồng thời thúc đẩy an ninh và ổn định ở Trung Đông". (Reuters)

Trung Đông - châu Phi

* Ankara chỉ trích lực lượng Syria pháo kích vào tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/5 lên án lực lượng an ninh Syria pháo kích nhằm vào một tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biển quốc tế, khiến hai người bị thương và làm hư hại cho con tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết, vào ngày 28/5, "Tàu đánh cá của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang tiến vào vùng biển quốc tế đã bị hai tàu của lực lượng an ninh Syria nã pháo”.

Chính quyền địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi tình hình miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã mở cuộc điều tra sự cố trên. (AFP)

* Tổng thống Israel thăm Azerbaijan: Nhận lời mời của người đồng cấp Azerbaijan, Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ thăm chính thức Baku vào ngày 30/5. Dự kiến hai bên sẽ ký các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế và công nghệ.

Azerbaijan là quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi dòng Shi’ite và có biên giới chung với Iran, một đối thủ của Israel.

Trước đó hôm 29/3, Đại sứ quán của Azerbaijan tại Israel đã được khai trương nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ song phương.

Israel cũng đang tích cực lôi kéo sự ủng hộ của Azerbaijan trong thế trận bao vây và cô lập Iran. (Aljazeera)

* Syria cáo buộc Israel không kích Damascus: Bộ Quốc phòng Syria ngày 28/5 cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Damascus trước đó cùng ngày, nhưng không gây thương vong.

Theo bộ trên, hệ thống phòng không của Syria đã hoạt động hiệu quả và bắn hạ một số tên lửa của Israel. Đây là cuộc không kích đầu tiên vào Damascus kể từ cuối tháng 3/2023.

Kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria diễn ra vào năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các vị trí của chính quyền Syria cũng như các lực lượng Iran và Hezbollah của Lebanon, những đồng minh của Damascus. (AFP)

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-295-malaysia-chan-tau-trung-quoc-ukraine-ban-ha-58-uav-nga-philippines-my-nhat-tap-tran-syria-phao-kich-tau-ca-tho-nhi-ky-228962.html