Tin thế giới 19/6: Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Qatar tập trận, bom lại nổ ở Thái Lan

Nổ bom ở Thái Lan khiến 5 binh sĩ thiệt mạng; Tập đoàn Lockheed Martin thỏa thuận thương vụ lịch sử hơn 37 tỷ USD để bán 440 tiêm kích F-35 cho 11 quốc gia; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tới Qatar để tham gia cuộc tập trận chung.

Mỹ:

*Hải quân Mỹ đã cho công bố danh sách 7 binh sĩ thiệt mạng sau khi tàu khu trục USS Fitzgerald bị một tàu hàng Philippines đâm thủng ở ngoài khơi Nhật Bản hôm 17/6. Trong số 7 binh sĩ thiệt mạng có một người gốc Việt.

Tàu khu trục USS Fitzgerald của hải quân Mỹ bị hư hỏng nặng sau khi va chạm với tàu hàng của Philippines ở ngoài khơi Nhật Bản.

*Hôm 18/6, Triều Tiên cáo buộc chính quyền Mỹ đã tịch thu một kiện hàng của phái đoàn ngoại giao nước này tại sân bay John F. Kennedy ở New York đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thành phố này có đủ tư cách là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc.

*Dù Tổng thống Rodrigo Duterte đang cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc, nhưng tình hình xung đột ở Marawi đang khiến Philippines buộc phải nối lại tình xưa với Mỹ, quốc gia đồng minh lâu đời nhất của Manila.

*Một chuyên gia người Iran cho rằng nếu dự luật tăng cường trừng phạt cả Nga và Iran được Tổng thống Donald Trump ký thành luật, Mỹ sẽ "chỉ có thiệt" khi tự cô lập mình khỏi cộng đồng quốc tế.

*Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đang trong giai đoạn cuối đàm phán bản thỏa thuận trị giá hơn 37 tỷ USD để bán 440 tiêm kích F-35 cho nhóm gồm 11 quốc gia, bao gồm Mỹ.

Hồi tuần trước, đại diện từ 11 quốc gia khách hàng là Australia, Đan Mạch, Israel, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Anh và Mỹ đã tới tại trụ sở chính của Lockheed Martin ở Baltimore ở Maryland và đi tham quan một cơ sở của Northrop Grumman Corp. Đây là nơi cung cấp thiết bị cho F-35.

Tấn công ở London:

*Reuters đưa tin một chiếc xe tải nhỏ đã đâm vào người đi bộ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm London, khiến nhiều người bị thương.

Cảnh sát London được huy động tới hiện trường vụ việc.

Các quan chức đã bắt giữ lái xe sau khi họ được báo cáo về vụ việc xảy ra giữa đêm trên phố 7 Chị Em, gần nhà ga công viên Finsbury. Cảnh sát cho biết đây là “một vụ việc nghiêm trọng” với “nhiều người đi bộ bị thương”.

*Cảnh sát Anh xác nhận, một người đàn ông đã thiệt mạng tại hiện trường và 8 người bị thương. Một người đã bị bắt sau khi vụ việc xảy ra tại Nhà thờ Hồi giáo Park Finsbury ở đường Seven Sisters.

Kẻ này được cho là đã hét lên: "Giết tất cả bọn Hồi" khi những người có mặt bắt giữ hắn.

Cháy rừng ở Bồ Đào Nha:

*Kể từ hôm 17/6, một vụ cháy rừng lớn ở miền trung Bồ Đào Nha đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng khi đang ngồi trên xe để đi sơ tán.

Hơn 600 lính cứu hỏa được huy động tham gia dập tắt vụ cháy rừng ở miền trung Bồ Đào Nha.

Theo giới chức Bồ Đào Nha, ngoài 62 người được thông báo thiệt mạng còn có 54 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

Hơn 600 lính cứu hỏa đã được huy động tới dập tắt ngọn lửa và một số con đường cao tốc quanh khu vực cháy cũng đã bị đóng cửa vì lý do an toàn.

Qatar:

*Các siêu thị lớn ở Qatar đang đồng loạt treo banner mang nội dung “Sản phẩm của Qatar” nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng như giúp Doha thoát khỏi vòng vây lệnh trừng phạt mà nhiều quốc gia láng giềng đang thi hành.

Qatar tìm mọi cách để đối phó với lệnh cấm vận mà một số quốc gia láng giềng đang thi hành.

Theo một số nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển 5.000 tấn thực phẩm tới Qatar để giúp Doha đối phó với vòng vây lệnh cấm vận.

*Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Qatar để tham gia cuộc tập trận quân sự chung được lên kế hoạch từ lâu.

Hôm 19/6, hãng truyền thông al Jazeera đưa tin đây là một động thái triển khai quân được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua nhanh chóng hồi đầu tháng và chỉ ít ngày sau cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Doha và 4 nước vùng Vịnh khác.

Al Jazeera cũng đã đăng đoạn video trên website cho thấy một nhóm các xe bọc thép chở quân di chuyển trên đường phố. Theo al Jazeera, trong ngày 18/6, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành buổi huấn luyện đầu tiên tại căn cứ quân sự Tariq bin Ziyad ở Qatar.

Tình hình Syria:

*Theo Reuters ngày 18/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã nã nhiều tên lửa đất đối đất từ miền Tây nước này nhằm vào các trung tâm của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Deir Ezzor của Syria để đáp trả trực tiếp 2 vụ tấn công khủng bố xảy ra ở thủ đô Tehran hôm 7/6, khiến hàng chục người thương vong (18 người thiệt mạng).

Quân đội Iran.

*Ngày 18/6, quân đội Syria cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ 1 máy bay của quân đội Syria tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Raqqa khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nổ bom ở Thái Lan:

*Một vụ nổ tại tỉnh Pattani ở miền nam Thái Lan trưa ngày 19/6 đã khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Tờ Matichon của Thái Lan đưa tin hiện chưa xác định được số lượng và danh tính của những đối tượng gây ra vụ tấn công nêu trên. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công này, song cảnh sát nghi ngờ lực lượng nổi dậy tại miền Nam Thái Lan là thủ phạm của vụ tấn công này.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-196-tho-nhi-ky-dua-quan-toi-qatar-tap-tran-bom-lai-no-o-thai-lan-post230125.info