Tin thế giới 13/10: Triều Tiên liên tục bị dồn đến 'chân tường'

Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động đối với Đại sứ không thường trú của Triều Tiên tại nước này. Malaysia ngừng mọi hoạt động nhập khẩu với Triều Tiên, trong khi NATO họp bàn cách đối phó Bình Nhưỡng.

Mỹ

* Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly ngày 12/10 phải ra mặt nói rõ ông sẽ không từ chức cũng sẽ không bị sa thải, giữa lúc rộ lên tin đồn ông sắp phải ra đi. “Trừ khi có gì thay đổi, còn không tôi sẽ không từ chức trong nay mai, cũng sẽ không bị sa thải, tôi cũng sẽ không sa thải bất cứ ai”, ông Kelly nói trong lần xuất hiện hiếm hoi trước báo chí.

Reuters dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho biết ông Trump từng nói với bạn bè rằng ông cảm thấy bị ép buộc với các giới hạn của ông Kelly đặt ra cho các quan chức tiếp cận ông. Nhiều quan chức cũng từng phàn nàn điều này.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hủy bỏ Obamacare hôm 12/10. Nguồn: AP

* Mỹ ngày 12/10 tuyên bố rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO). Mặc dù còn nhiều lí do đằng sau quyết định của Mỹ rút khỏi UNESCO, nhưng cảnh báo sẽ cân nhắc tiếp tục rút khỏi các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc, phản ánh chiến lược mà ông Donald Trump theo đuổi bấy lâu nay “nước Mỹ trên hết”.

* Thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/10 cho biết, Thủ tướng Israel đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao chuẩn bị rời khỏi UNESCO cùng với Mỹ.

Theo ông Benjamin Netanyahu, UNESCO đã trở thành nơi đầy rẫy sự vô lý, “thay vì bảo vệ lịch sử, họ lại bóp méo nó”. Đầu năm nay, Israel đã lên án UNESCO vì quyết định công nhận thành cổ Hebron là di sản thế giới thuộc Palestine. Ông tố cáo UNESCO bỏ qua tới sự kết nối lâu đời của người Do Thái với thành cổ Hebron.

* Các quan chức Hoa Kỳ và Pakistan đã chính thức xác nhận, một đôi vợ chồng Mỹ - Canada cùng ba con đã được thả tự do ở Pakistan sau gần 5 năm bị một nhánh thuộc Taliban bắt cóc ở Afghanistan.

Theo Reuters, công dân Mỹ Caitlan Coleman và chồng người Canada, Joshua Boyle, đã bị bắt cóc khi đang đi du lịch bụi tại Afghanistan năm 2012. Lực lượng phiến quân thực hiện vụ bắt cóc này là đồng minh của Taliban, Haqqani, nhóm khủng bố mà Mỹ từ lâu đã chỉ trích Pakistan vì không tiêu diệt.

* Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12/10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson để thảo luận về 2 hồ sơ nóng của thế giới là các vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã thảo luận tình hình xung quanh Kế hoạch Hành động chung toàn diện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Theo ông Lavrov, Tehran đã thực hiện mọi nghĩa vụ, chính vì vậy các bên liên quan còn lại cần tuân thủ thỏa thuận này.

Căng thẳng Triều Tiên

* Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vừa tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động đối với Đại sứ không thường trú của Triều Tiên tại nước này.

Theo đó, UAE quyết định rút Đặc phái viên của nước này tại Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu chấm dứt sứ mệnh của Đại sứ không thường trú của Triều Tiên tại Abu Dhabi. Ngoài ra, việc cấp thị thực mới cho công dân và giấy phép hoạt động của doanh nghiệp Triều Tiên tại UAE cũng sẽ bị ngừng lại.

* Bình Nhưỡng vừa phát đi thông báo mới nhất, tuyên bố sẽ “có biện pháp đáp trả cứng rắn nhất” lên căn cứ quân sự ở đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương. Triều Tiên nói rằng các hành động quân sự gần đây của Mỹ đã khiến Bình Nhưỡng “đưa tay tới gần hơn nút bấm trả đũa”.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên tuyên bố tấn công đảo Guam. Trước đó, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un từng tuyên bố sẽ bắn 4 quả tên lửa tầm trung Hwasong-12 vào hòn đảo này.

* Sáng sớm nay (13/10), một trận động đất được ghi nhận gần khu vực thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, nơi các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo rằng nếu liên tiếp tiến hành thử vũ khí thì núi sẽ sập và khiến phóng xạ bị phát tán.

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Hoa Kỳ, trận động đất sáng sớm nay có cường độ khoảng 2,9 độ richter, trung tâm của trận động đất nằm cách Sungjibaegam khoảng 22,5 km. Những vụ thử vũ khí trước đây của Triều Tiên cũng tạo nên các trận động đất ở xung quanh khu vực thử hạt nhân này.

* Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng đã khiến các nhà ngoại giao NATO bắt đầu tiến hành thảo luận về khả năng triển khai năng lực phòng thủ tập thể nhằm đối phó với nguy cơ Bình Nhưỡng tấn công Mỹ.

Chia sẻ với Washington Post hôm 12/10, đại sứ Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison cho biết các nhà ngoại giao NATO mới chỉ bắt đầu thảo luận về Khoản 5 để sử dụng quyền phòng thủ tập thể trong trường hợp Triều Tiên quyết định tấn công một trong số đồng minh của NATO.

Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Syria trong ngày 12/10. Nguồn: Sputnik

* Malaysia đã ngừng mọi hoạt động nhập khẩu các mặt hàng từ Triều Tiên, như một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm cắt mọi nguồn cung tài chính cho chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Malaysia đã không mua bấy kỳ mặt hàng nào từ Triều Tiên trong tháng 6 và tháng 7. Trước đó, trong 5 tháng đầu năm, Kuala Lumpur đã mua số hàng trị giá 4,89 triệu USD từ Bình Nhưỡng.

Tình hình Syria

* Những người ủng hộ quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa dọa ám sát hai vị Tổng thống Nga - Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump, đồng thời dọa tấn công hai nước Nga - Mỹ.

Cách dọa của cảm tình viên IS là công bố một ảnh tuyên truyền mới, với ảnh hai vị tổng thống Mỹ - Nga bị ghim lỗ chỗ đạn, và kêu gọi người ủng hộ tiến hành những vụ tấn công người Nga, người Mỹ ở nước ngoài.

* Trong một thông báo được đưa ra ngày 12/10, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào tỉnh Idlib, Syria.

Trước đó, Hãng Thông tấn Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin một số xe bọc thép, xe cứu thương và xe container của quân đội nước này đã tiến vào biên giới Syria. Chính quyền Ankara trong tuần này cũng thông báo kế hoạch thiết lập một vùng giảm căng thẳng tại Syria.

* Theo số liệu thống kê, 92% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi các nhóm khủng bố. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng các chiến đấu cơ của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 517 cuộc tấn công và phá hủy hơn 1.260 mục tiêu của các nhóm khủng bố ở Syria trong một tuần.

* Tờ Al-Ahram của Ai Cập đưa tin các phe tham chiến ở Syria ngày 12/10 đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở phía Nam thủ đô Damascus tại một cuộc họp ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Sự kiện do quốc gia Bắc Phi này bảo trợ.

* Ngày 12/10, những kẻ đánh bom liều chết thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành 3 vụ đánh bom xe nhằm vào một nhóm người tị nạn ở Đông Bắc Syria, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1310-trieu-tien-lien-tuc-bi-don-den-chan-tuong-post239809.info