Tin thế giới 11/9: Triều Tiên có người chết vì bom H?

Ngày 11/9 là dịp Mỹ hồi tưởng về thảm họa khủng bố năm 2001; có tin đồn Triều Tiên thử bom H khiến một số người dân và nhân viên công vụ tử vong; tỉnh Deir al Zor của Syria tiếp tục có biến chuyển lợi thế của quân Syira...là những tin tức mới nhất.

Mỹ:

*Đã 16 năm kể từ sau sự kiện 11/9 tại New York, Hoa Kỳ, thế giới vẫn đang vật lộn trong cuộc chiến chống khủng bố chưa có hồi kết. Cú sốc và nỗi đau mà những vụ tấn công khủng bố mang lại vẫn ám ảnh cuộc sống của nhiều người.

*16 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng những đau thương mất mát từ vụ khủng bố vẫn chưa phai; cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa tới hồi kết. Và cho đến nay, những ngờ vực liên quan đến sự kiện đẫm máu đó vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.

*Hôm Chủ nhật (10/9), trong chương trình "State of the Union" của CNN, cũng là lần đầu tiên trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia kể từ lần đầu tiên nhận được chuẩn đoán bệnh tình, ông John Mccain cho biết mình đang trong một cuộc chiến đấu khó khăn nhất.

*Dù là đồng minh trong khối NATO, quan hệ song phương giữa Washington - Ankara vẫn vô cùng căng thẳng. Nguyên nhân là do Mỹ không tôn trọng những vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ vốn coi là "giới hạn đỏ".

Triều Tiên:

*Tờ Asahi Shimbun ngày 11/9 dẫn một nguồn tin cho hay nhiều công dân Triều Tiên, kể cả những người làm việc ở các khu chợ, truyền tai nhau về tin đồn nói trên. Ngoài ra còn có tin một công nhân tham gia chuẩn bị đợt thử bom H đã tử vong.

“Đợt thử hôm 3/9 gây ra trận động đất mạnh, khiến nhiều người bị sốc, có thể dẫn tới tình trạng phát tán những tin đồn như thế”, nguồn tin nhận định. Nguồn tin còn cho rằng sở dĩ có tình trạng này là vì chính quyền Bình Nhưỡng không có sự “giải thích hợp lý” về việc thử bom H.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử tên lửa. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử tên lửa. Ảnh: KCNA

*Triều Tiên hôm thứ Hai (11/9) đưa ra cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá nếu tiếp tục thuyết phục Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra nghị quyết trừng phạt mới chống lại cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của nước này.

*Một chuyên gia Nhật Bản cho rằng, mối đe dọa an ninh từ Bình Nhưỡng với Tokyo đang bị "thổi phồng" và Triều Tiên không có lý do gì để tấn công hạt nhân trực tiếp nhằm vào Nhật Bản.

Tình hình Trung Đông:

*Người dân Deir ez Zor chào mừng chiến thắng lớn thứ ba trong tuần; Quân đội Syria phá vỡ vòng vây quanh căn cứ không quân Deir ez-Zor; IS có hơn 10.000 hộ chiếu Syria giả; Nga, Saudi Arabia thảo luận việc thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Syria...

Người dân Deir ez Zor chào mừng chiến thắng lớn thứ ba trong tuần.

*Chính quyền Iraq đang giam giữ khoảng 1.400 người là vợ và con của những kẻ bị tình nghi là chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi quân đội đẩy lùi lực lượng này ra khỏi một trong những căn cứ cuối cùng của chúng tại Iraq.

*Hãng tin AP cho biết, mới đây, Iran tuyên bố họ đã cảnh báo tàu chiến của Mỹ khi đang giải cứu một chiếc thuyền ở vịnh Oman. Phía Hải quân Mỹ lại khẳng định, không có liên hệ trực tiếp nào với sự việc mà Iran đã nêu.

Ukraine:

*Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili và đám đông ủng hộ đã đi qua biên giới với Ba Lan để vào Ukraine hôm Chủ nhật (10/9) bất chấp việc ông này đang mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền Kiev.

Ông Saakashvili trong vòng vây người ủng hộ ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Ảnh: Reuters.

Thái Lan:

*Theo cuộc khảo sát mới nhất của Suan Dusit poll, sự biến mất của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trước khi có phán quyết của phiên tòa về chính sách lúa gạo của bà hôm 25/8 đã khiến các cuộc đối đầu chính trị giảm bớt.

Nga:

*Thứ Sáu vừa rồi (9/9) trong một cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt (IGC), Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov cho biết: Nga và Việt Nam có tất cả các cơ hội để tham gia tích cực vào sự phát triển của các nền kinh tế của nhau.

Phó Thủ tướng Nga Shuvalov.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga lưu ý: "Việt Nam - là một thị trường cạnh tranh, và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm ở đây. Chúng tôi tin rằng, chúng tôi có mọi cơ hội để chiếm được vị trí tốt hơn, nhiều thị phần lớn hơn trong nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn doanh nghiệp Việt Nam được sử dụng đầy đủ lợi thế cạnh tranh của họ trong nền kinh tế Nga".

*Sputnik trích dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm tới Ả Rập Xê-út hôm Chủ Nhật (10/9) cho biết, Qatar và các quốc gia Vùng Vịnh phải nhanh chóng tham gia đối thoại để giải quyết mâu thuẫn tồn tại.

Campuchia:

*Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm thứ Hai (11/9) đe dọa sẽ giải tán đảng đối lập - Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP) nếu đảng này tiếp tục hỗ trợ nhà lãnh đạo bị giam cầm Kem Sokha, người mới đây bị buộc tội phản quốc.

Trung Quốc:

*Trong suốt 5 năm qua, Trung Quốc đã liên tục tăng mức trợ cấp cho người dân sinh sống ở Tây Tạng, khu vực có đường biên giới sát Ấn Độ. Hành động này nhằm giúp chính quyền Bắc Kinh tăng khả năng kiểm soát và giữ đất ở vùng biên.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-119-trieu-tien-co-nguoi-chet-vi-bom-h-post236570.info