Tin thế giới 11/8: Trung Quốc 'bênh' Triều Tiên, Nhật, Australia thề sát cánh Mỹ

Nhật Bản và Australia hôm nay đều tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Guam và chiến đấu cùng quân đội Hoa Kỳ nếu Triều Tiên tấn công, trong khi đó Trung Quốc lại thể hiện thái độ trung lập và sẽ bảo vệ Bình Nhưỡng nếu Washington khai hỏa trước.

Căng thẳng Triều Tiên

* Hàng ngàn sĩ quan quân đội cấp cao Triều Tiên đã diễu hành tại thủ đô Bình Nhưỡng để thể hiện sự ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khi quốc gia này tuyên bố sắp hoàn thiện kế hoạch tấn công tên lửa lên lãnh thổ Guam của Mỹ.

Những bức ảnh đăng tải trên báo Rodong Sinmun cho thấy các sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang Triều Tiên đứng xếp thành từng hàng ngay ngắn, reo hò và giơ cao nắm đấm trong suốt cuộc diễu hành diễn ra trước tượng đài Giải phóng.

* Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm 10/8 tuyên bố trước quốc hội nước này rằng, nếu Triều Tiên tấn công Guam, quân đội Nhật sẽ bắn hạ tên lửa trước khi nó bay đến lãnh thổ Mỹ.

Bên cạnh đó, một đồng minh khác của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Australia ngày 11/8 cũng lên tiếng sẵn sàng chiến đấu cùng Washington nếu Bình Nhưỡng tấn công.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang. Nguồn: Reuters

* Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 11/8 đã đăng bài xã luận, cho rằng nếu Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công đe dọa Mỹ thì Trung Quốc sẽ có thái độ khác còn nếu Mỹ tấn công trước nhằm lật đổ chính phủ Triều Tiên thì Trung Quốc cũng sẽ có thái độ khác.

Tờ báo nhấn mạnh: “Trung Quốc cũng nên làm rõ rằng nếu Triều Tiên phóng tên lửa đe dọa đất Mỹ trước và Hoa Kỳ trả đũa, thì Trung Quốc sẽ vẫn trung lập. Nếu Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tấn công và cố lật đổ chế độ Triều Tiên và thay đổi mô hình chính trị của Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẽ ngăn họ làm như vậy”.

* Reuters đưa tin, Tổng thống Trump đã dùng những lời lẽ đanh thép hơn dành cho Bình Nhưỡng trong cuộc gặp với phóng viên ngày hôm qua. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Triều Tiên cần phải “rất lo lắng và run sợ” khi nghĩ đến việc tấn công Hoa Kỳ hay các đồng minh. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch tấn công tên lửa xuyên qua Nhật Bản để nhằm vào đảo Guam Hoa Kỳ.

Thay vì xoa dịu tình hình sau khi tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải “hứng chịu hỏa lực và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy”, ông chủ Nhà Trắng lại cho rằng những lời này có lẽ chưa đủ cứng rắn.

* Hãng tin Tân Hoa xã dẫn kết quả thăm dò dư luận của truyền thông địa phương cho biết gần một nửa số người dân Guam "rất quan ngại" về việc Triều Tiên có thể tấn công tên lửa giữa lúc những tranh cãi nảy lửa giữa Mỹ và Triều Tiên. Cuộc thăm dò dư luận trực tuyến diễn ra tối 10/8 do trang Pacific Daily News thực hiện qua tài khoản Twitter chính thức.

Trung Quốc – Nhật Bản - Ấn Độ

* “Biển Nhật Bản không phải là biển của Nhật!”- là phản ứng của Tư lệnh không quân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên với việc Nhật mới đây ra sách trắng quốc phòng Nhật cảnh báo Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở vùng biển này. Sách trắng quốc phòng Nhật công bố ngày 8/8 cảnh báo Trung Quốc khả năng sẽ tăng hoạt động hải quân và không quân ở biển Nhật Bản.

* Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ động đất mạnh 7 độ richter ở khu vực miền núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Hành động của ông Modi được xem là cách để xoa dịu căng thẳng giữa Trung - Ấn hiện nay.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Weibo, Thủ tướng Modi cho biết ông rất buồn trước sự tàn phá của trận động đất ở khu Cửu Trại Câu thuộc tỉnh Tứ Xuyên hôm 8/8 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người và khiến 431 người khác bị thương.

* Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương sẽ đến thăm thủ đô Kathmandu, Nepal, trong 4 ngày bắt đầu từ 14/8 tới. Chuyến thăm diễn ra vào đúng thời kỳ nhạy cảm khi Bắc Kinh và New Delhi đang tranh chấp vùng Doklam ở biên giới.

Sau chuyến thăm của ông Uông, Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba cũng sẽ đến Ấn Độ từ ngày 23-27/8. Các nhà phân tích đánh giá chuyến thăm này là một phần nỗ lực mong manh của Nepal nhằm cân bằng giữa Bắc Kinh và New Delhi.

Nga

* Theo The Telegraph ngày 11/8, hai đầu đạn của hệ thống S-200 tại bãi phế liệu gần quốc lộ vùng Siberia (Nga) đã bất ngờ phát nổ khiến 3 người thương vong.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h (giờ địa phương) ngày 10/8 tại bãi tập kết phế liệu ở ngoại ô Chita. Hình ảnh vụ nổ được ghi lại bởi camera hành trình trên xe hơi đang di chuyển trên quốc lộ sát với bãi phế liệu xảy ra vụ nổ.

Nga tăng cường lực lượng phòng không ở vùng Viễn Đông giữa lúc leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nguồn: Sputnik

* Trong cuộc gặp thứ hai với các phóng viên tại tổ hợp sân golf ở New Jersey, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin vì đã trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ ở Moscow.

Theo Sputnik, lý do mà ông Trump muốn cảm ơn ông Putin vì đã “đuổi” các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ là bởi vì “Washington cũng đang muốn cắt giảm nhân sự”. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng quyết định này của Tổng thống Nga là động thái có lợi cho “việc trả lương nhân sự” của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump lên tiếng về việc trục xuất các nhân viên Mỹ khỏi Nga của Điện Kremlin.

Lào – Campuchia

* Thủ tướng Hun Sen cáo buộc Lào đưa quân vào lãnh thổ Campuchia từ tháng 4 và yêu cầu nước này rút quân trước ngày 17/8.

Phát biểu trong một sự kiện diễn ra tại Phnom Penh hôm 11/8, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đã trao đổi với chính phủ Lào về cáo buộc 30 binh sĩ Lào đóng quân tại khu vực tranh chấp giữa hai nước hồi tháng 4 và hiện một số vẫn còn lưu lại tại đây.

Tình hình Syria

* Ngày 10/8, Bộ trưởng Thương mại và Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Tufenkci cho biết Ankara sẽ hạn chế hoạt động giao thương qua cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa với Syria, bởi khu vực bên kia biên giới thuộc Syria đang bị nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát.

* Ngày 10/5, một nguồn thạo tin tại địa phương cho biết quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giành quyền kiểm soát các khu vực ở biên giới giáp với Jordan, tại vùng nông thôn tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

* Quân đội Liban ngày 10/8 cho biết đã oanh kích các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực ngoại ô của các thành phố biên giới là al-Qaa và Ras Baalbek.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-118-trung-quoc-benh-trieu-tien-nhat-australia-the-sat-canh-my-post234238.info