Tin pháp luật 24h: Khởi tố 3 đối tượng lừa bán bé gái sang Trung Quốc

Khởi tố 3 đối tượng lừa bán bé gái sang Trung Quốc; Cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; Mẹ làm giả sổ hộ nghèo cho con được hưởng chính sách... là những tin pháp luật nóng trong 24 giờ qua.

Khởi tố 3 đối tượng lừa bán bé gái sang Trung Quốc

Ngày 9/8, thông tin từ Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi buôn bán trẻ em.

Các đối tượng tại CQĐT.

Theo đó, 3 đối tượng Cụt Thị Đào (SN 1989), Moong Thị Chiêu (SN 1986), Ven Văn Hiệp (SN 1980), cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị khởi tố về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo quy định tại Điều 120 - Bộ Luật Hình sự.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 6/8, khi 3 đối tượng trên đang đi trên xe taxi để đưa 2 bé gái ra Móng Cái (Quảng Ninh) bán sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Nạn nhân trong vụ việc gồm: em Moong T.X. (SN 2003) và Hùng T.H. (SN 2008), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn.

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Chiều 9/8, Sở Y tế Hòa Bình đã công bố quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với ông Trương Quý Dương trước toàn thể cán bộ chủ chốt của bệnh viện này.

/**/

Ông Dương bị cách chức liên quan đến sự cố chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong cuối tháng 5 vừa qua.

Quyết định kỷ luật này được căn cứ theo thông báo số 300-TB/BCSĐ ngày 8-8-2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình về việc xử lý cán bộ lãnh đạo sau sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017; đồng thời xem xét trên đề nghị của Hội đồng kỷ luật ngày 21/7/2017 và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã công bố quyết định giao ông Quách Thiên Tường, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, phụ trách bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Mẹ làm giả sổ hộ nghèo cho con được hưởng chính sách

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hoá) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Thị Lan (47 tuổi), ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối năm 2016, lợi dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo, khuyết tật, Đào Thị Lan đã làm giả hồ sơ là hộ nghèo để nhận tiền hỗ trợ cho con trai mình hiện đang là học sinh lớp 7 trường THCS xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống và chiếm đoạt số tiền 9.712.000 đồng.

Chồng giết vợ sau cãi vã rồi ra đường ngồi khóc

Khoảng 13h ngày 9/8, bà ngoại của chị N., trú phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ thấy hai vợ chồng N. cãi nhau và ít phút sau đó nghe tiếng hét lớn của cháu gái. Chạy đến xem, bà này hoảng hồn khi thấy chồng N. là H. đang cầm dao đâm vào người vợ.

Giết vợ xong, hung thủ chạy ra trước cửa nhà ngồi khóc.

Được biết, H. không có nghề nghiệp ổn định hay đá gà chơi bời lêu lổng dẫn đến nợ nần chồng chất.

Trước khi xảy ra sự việc, H. đã bỏ nhà đi hơn 1 tháng, vừa mới trở về nhà cách đây vài ngày thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-24h-khoi-to-3-doi-tuong-lua-ban-be-gai-sang-trung-quoc-205065.htm