Tin nóng trong ngày: 'Đối tác' của Tàng Keangnam bị kháng nghị án tử

VKS cho rằng mức án chung thân đối với Lương Thị Thảo - đối tác của Tàng Keangnam là quá nhẹ, đồng thời kháng nghị mức án tử hình

** Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bắc Ninh vừa có kháng nghị liên quan đến bản án tuyên phạt các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy của “trùm ma túy” Tráng A Tàng – tức Tàng Keangnam (SN 1982, quê Sơn La).

Theo kháng nghị của VKS: mặc dù Lương Thị Thảo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội, tích cực giúp đỡ các cơ quan điều tra phát hiện tội phạm.

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần có tính chất liên tục trong một thời gian dài, mua bán 12 lần với tổng số 1.526 bánh heroin, thu lợi bất chính hơn 205.000 USD.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Thảo tử hình, phạt bổ sung từ 350-400 triệu đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2016 của Tòa án Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Thảo tù Chung thân, phạt bổ sung 400 triệu đồng.

** Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h chiều 10/10, tại khu vực ấp Mỹ An (xã Mỹ Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Giồng Trôm phát hiện xe ôtô biển số: 71B - 008.84 do Trần Văn Hòa (33 tuổi, ngụ TP Bến Tre) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Long Mỹ về TP Bến Tre.

Qua kiểm tra, trên xe có 13 hành khách. Lực lượng chức năng phát hiện phía sau xe khách có 1 bao tải chứa 5 cây mã tấu, 5 dao bầu, 1 dao chặt nước đá. Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe để làm việc, toàn bộ số hành khách không chịu hợp tác mà cố thủ trên xe. Song trước tinh thần kiên quyết và khéo léo của lực lượng Công an, cuối cùng các đối tượng đã chịu khuất phục.

Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận đã thuê xe ôtô mang theo số hung khí trên đến xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm) để đánh nhau với một nhóm đối tượng khác.

** Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ lâm tặc cướp xe chở gỗ lậu khi bị lực lượng Biên phòng bắt tại xã biên giới Ia Chía, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai vừa ra Quyết định khởi tố hình sự vụ án.

Theo kết quả kiểm đếm của lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai, tổng số gỗ bắt giữ được trong vụ việc này là hơn 76m3, bao gồm các loại gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm 1 đến nhóm 5. Tang vật của vụ án còn có 5 chiếc xe tải, hầu hết đều không xác định được biển kiểm soát, số khung, số máy do đã bị tháo gỡ, đục phá.

Như vậy, sau 5 ngày xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai mới chỉ xác định được tang vật để khởi tố hình sự vụ án, chưa xác định được đối tượng vận chuyển gỗ trái phép và chống đối người thi hành công vụ tại xã biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai để khởi tố bị can.

** Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông bị phát hiện bị đốt cháy vào xảy ra vào sáng sớm 10/10 tại khu vực dốc cầu Kênh 12 (Quốc lộ 62 nối dài), thuộc địa bàn ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Theo đó vào khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, một nhóm công nhân đi làm thì phát hiện một người đàn ông đang bị đốt cháy.

Sau khi hô hoán người dân ở gần đó đã tiến hành dập lửa nhưng thi thể đã bị lửa thiêu cháy phần mặt và ngực. Nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân.

** Trao đổi với phóng viên báo CAND, Thiếu tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng Công an TP Yên Bái cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam sinh đã thắt cổ tự tử sau khi hình ảnh clip ghi lại cảnh nam sinh này bị một phụ nữ và một nam thanh niên đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi trước cổng trường được tung lên Facebook.

Theo Người Lao Động, qua điều tra vụ việc, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em Bùi Đoàn Quang Huy với em Tr.V.Đ. (học sinh lớp 7, cùng trường) từ vài ngày trước. Sau đó, Tr.V.Đ. có kể lại sự việc với phụ huynh. Đến ngày 19/9, phụ huynh cháu Đ. cùng anh họ là Tr.V.D đã đến cổng trường THCS Âu Lâu và có hành vi đánh đập Huy như clip đã đăng tải trên mạng xã hội.

Đến khoảng 11h ngày 25/9, một ngày sau khi Huy ra viện, người nhà phát hiện Huy chết trong tư thế treo cổ tại gian phòng bếp của gia đình và đã báo sự việc đến cơ quan chức năng để giải quyết.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-doi-tac-cua-tang-keangnam-bi-khang-nghi-an-tu-559048.vov