Tin nóng Siêu kinh điển Barca – Real: Ronaldo suýt là người Barca

Nếu Barca cương quyết và bạo chi hơn, rất có thể họ đã có được Cristiano Ronaldo cách đây 13 năm khi ngôi sao người Bồ mới là một tài năng trẻ của Sporting Lisbon.

Ronaldo suýt gia nhập Barca với giá 17 triệu euro

Mới đây, trong khi tham dự giải golf từ thiện có tên Challenge Nacex, cựu Chủ tịch của Barcelona – ông Juan Laporta tiết lộ một bí mật khá thú vị: Đó là thời ông còn là ông chủ của Barca, “Gã khổng lồ xứ Catalunya” đã suýt mua được Cristiano Ronaldo năm 2003 với giá 17 triệu euro khi cầu thủ người Bồ Đào Nha còn là người của Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, MU sau đó đã nhảy vào cuộc và với tài thương thuyết của HLV Sir Alex Ferguson, “Quỷ đỏ” đã có được Ronaldo với giá 19 triệu euro.

MU từng "hớt tay trên" Ronaldo của Barca 13 năm trước

Nhớ về kỉ niệm này, ông Laporta nói: “Chúng tôi đã ký hợp đồng với Ronaldinho, Marquez và Quaresma. Khi đó, trong tôi đang trong quá trình tái thiết đội bóng bằng những cầu thủ giỏi. Sau đó, tôi đã ở Sporting Lisbon, trước khi cậu ấy (Ronaldo) gia nhập Man United.

Tôi đã nói chuyện với người đại diện của cậu ấy và Sporting rằng chúng tôi muốn bán Deco cho họ để đổi lại Ronaldo. Chúng tôi nói với họ rằng cậu ấy là một chàng trai rất tốt. Đó là Ronaldo. Nhưng rồi họ đã đồng ý bán cậu ấy cho Man United với giá 19 triệu euro, trong khi chúng tôi chỉ trả giá 17 triệu euro.”

Zidane không ngại “hung thần” của Real bắt trận El Clasico

Theo chỉ định của LĐBĐ Tây Ban Nha, trọng tài Carlos Clos Gomez sẽ là người được giao trọng trách điều hành chính trận cầu “Siêu kinh điển” trên sân Nou Camp tối thứ Bảy này (22h15, 3/12 – giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 14 La Liga.

“Ông vua sân cỏ” này thực sự mang đến nhiều may mắn cho Barca, trong khi khá nhiều lần đem về vận rủi cho Real trong các trận đấu ông bắt chính có 1 trong 2 đội này.

Real chưa từng thắng "Siêu kinh điển" có trọng tài Carlos Clos Gomez bắt chính

Cụ thể, Barca chưa bao giờ thua trong 20 trận đấu họ từng được ông Clos Gomez cầm còi điều hành trận đấu (thắng 17, hòa 3). Trong khi đó, vị trọng tài 44 tuổi sinh ra ở Zaragoza (Tây Ban Nha) từng bắt chính 27 trận đấu của Real, trong đó có “Kền kền trắng” thắng 18 lần, hòa 5 và thua 4.

Trong 2 lần từng bắt “Siêu kinh điển”, ông Clos Gomez cũng không mang đến may mắn cho Real: Ở trận lượt đi Siêu cúp TBN năm 2012, Barca thắng 3-2 và tại một trận đấu khác ở cúp Nhà Vua, hai đội hòa 2-2.

Nhưng trước trận El Clasico ở La Liga sắp tới, HLV Zinedine Zidane đã phát biểu trước báo giới rằng ông hoàn toàn tin tưởng sự công minh của tổ trọng tài bắt trận đấu quan trọng này:

“Tôi nghĩ rằng họ sẽ làm điều tốt nhất có thể để trận đấu diễn ra tốt nhất, không có điều gì khác cả. Điều đó luôn nằm trong tâm trí tôi. Đừng nghĩ rằng trọng tài sẽ thiên vị cho một đội nào đó. Đối với tôi, những gì tôi quan tâm lúc này chỉ là làm sao để đội mình chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Trọng tài sẽ làm công việc của họ.” – Zizou nói trên tờ Marca.

Zidane được nhắc nên trao cơ hội đá Siêu kinh điển cho “mầm non”

Real đã có màn chuẩn bị cho trận El Clasico cực tốt khi họ dễ dàng đả bại đối thủ “tí hon” Cultural Leonesa với tỉ số đậm 6-1 ở lượt về vòng 1/16 cúp Nhà Vua để vượt qua đối thủ với tổng tỉ số 13-2 để vào vòng 1/8. Trong trận vừa qua, tiền đạo trẻ Mariano Diaz Mejia đã lập hat-trick.

Mariano Mejia tỏa sáng trong trận gần nhất của Real

Và theo ông Tomas Roncero – nhà báo của tờ AS và BLV của Đài phát thanh Cadena SER (TBN), Zidane nên điền tên chân sút 23 tuổi người TBN vào danh sách đăng ký thi đấu trận Siêu kinh điển cuối tuần này trong bối cảnh cả Bale và Morata dính chấn thương.

Video trận Real đại thắng Leonesa ở lượt về vòng 1/16 cúp Nhà Vua:

Real đau đầu lựa quân đấu “Siêu kinh điển”

Theo tờ AS, HLV Zidane của Real đang phải suy tính rất kỹ trong số 14 cầu thủ để chọn ra 11 người sẽ ra sân chính thức trong cuộc đại chiến với Barca sắp tới ở Nou Camp, trong đó vị trí trung vệ và tiền vệ vẫn đang khiến Zizou khá “mệt óc”.

14 cái tên có thể nằm trong số 11 cầu thủ đá chính của Real sắp tới sẽ là: thủ thành Keylor Navas, hậu vệ phải Daniel Carvajal, trung vệ Sergio Ramos, trung vệ Pepe, trung vệ Raphael Varane, hậu vệ trái/trung vệ Nacho, hậu vệ trái Marcelo, tiền vệ trụ Kovacic, tiền vệ trung tâm Luka Modric, tiền vệ trung tâm Isco, tiền vệ vệ trụ Casemiro, tiền đạo Cristiano Ronaldo, tiền đạo Karim Benzema, tiền vệ Lucas Vazquez.

Đăng Đức (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-nong-sieu-kinh-dien-barcelona-real-madrid-ronaldo-suyt-la-nguoi-barca-c9a473550.html