Tin mới vụ trưởng công an xã sát hại cô giáo ở Thanh Hóa

Tin mới vụ trưởng công an xã sát hại cô giáo ở Thanh Hóa: Nghi phạm ra tay giết người vì mâu thuẫn tình ái.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện xác cô giáo Lê Thị Tấm. Ảnh: VnMedia

Liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị sát hại ở Thanh Hóa , mới đây, nghi phạm vụ án đã khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại nạn nhân, giấu xác phi tang tại bãi rác.

Theo thông tin trên Zing News, đại tá Phạm Văn Thường, Trưởng công an huyện Lang Chánh cho biết, trong quá trình điều tra, nghi phạm Phạm Văn Thông (SN 1972, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), đang là Trưởng Công an xã Đồng Lương, khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Tấm (SN 1974, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, đang là giáo viên mầm non) mặc dù cả hai đã có gia đình.

Đại tá Thường cho biết, vợ ông Thông hiện đang lao động ở nước ngoài. Gần đây, cô giáo Tấm nghi ngờ ông Thông có người thứ ba.

Nghi phạm Phạm Văn Thông.

Ông Thông khai nhận, tối 10/11, ông chở cô Tấm ra khu đất trống cách bãi rác xã Đồng Lương khoảng 500 mét để nói chuyện, sau đó dùng khăn len siết cổ nạn nhân. Thấy người tình đã chết, Thông bỏ xác vào bao tải, chở đến bãi rác hòng phi tang giấu xác.

Đến ngày 12/11, Công an huyện Lang Chánh nhận được trình báo của anh Hà Văn Thức ((SN 1972, trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) về việc vợ là chị Tấm đi khỏi nhà nhiều ngày mà không có tin tức. Ngay sau đó Công an huyện Lang Chánh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Tấm tại địa điểm trên, Dân Việt cho hay.

Hiện Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Trưởng công an xã Đồng Lương với ông Thông. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Hằng Thu (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-truong-cong-an-xa-sat-hai-co-giao-o-thanh-hoa-d176901.html