Tin mới nhất bão số 7: Đổ bộ đổi hướng dị biệt

Đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm bão nằm trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Tin mới nhất về bão số 7, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 04h sáng 19/10, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đến 4h ngày 19/10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trên địa phận Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Tại Mẫu Sơn gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Đường đi và vị trí của bão số 7, theo dự báo của TTKTTVTƯ. Cập nhật lúc 5h ngày 19/10

Đường đi và vị trí của cơn bão số 7 theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Cập nhật lúc 5h ngày 19/10. Trên hình ảnh, Siêu bão Haima đang có xu hướng đi thẳng vào Trung Quốc

Đường đi và vị trí của siêu bão Haima theo dự báo của trang Hải quân Mỹ. Siêu bão này có hướng đi khá dị biệt. Cập nhật lúc 5h ngày 19/10.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm bão nằm trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ lưu ý: Trong ngày và đêm 19/10 sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, tổng lượng mưa có thể lên đến 150-250mm.

Dương Châu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tin-moi-nhat-bao-so-7-do-bo-doi-huong-di-biet-3321130/