Tín dụng tăng nhanh trở lại trong tháng 3

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết kết thúc quý I-2024, tín dụng trên địa bàn trong xu hướng tăng trưởng tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước.

Chiều 4-4, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho biết kết thúc quý I năm nay, tín dụng trên địa bàn trong xu hướng tăng trưởng tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước.

Nếu tháng 1, tín dụng giảm 0,93%, sang tháng 2 tín dụng tăng trở lại với tỉ lệ 0,01% và dự ước tháng 3 tín dụng trên địa bàn tăng 0,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu đặt trong mối liên hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tỉ trọng tín dụng so với GRDP của TP thì tín dụng thực tế trên địa bàn trong tháng 3 sẽ tăng trưởng cao hơn mức dự báo này.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 25-3, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 0,26% (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,99%).

Ngân hàng giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ngân hàng ACB, cho biết tính chung trong 3 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng tại ACB đạt 3,7% so với cuối năm ngoái, dự đoán cao gấp đôi so với mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành.

"Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của cả năm nay được ACB đưa ra là 14%, tương đương bổ sung thêm 555.866 tỉ đồng cho nền kinh tế. Như vậy, với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt kết quả khả quan ngay từ quý 1, chúng tôi cho rằng rằng mình sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2024"- ông Từ Tiến Phát cho hay.

Tại VIB, ông Hồ Văn Long, Phó Tổng giám đốc VIB, cho biết ba tháng cuối năm ngoái tăng trưởng tín dụng rất tốt nhưng sang đến 3 tháng đầu năm nay thì tăng trưởng tín dụng rất khó khăn. Mặc dù nhu cầu tín dụng chưa tăng trưởng đột biến nhưng đâu đó những nhu cầu cốt lõi như cho vay mua nhà, cho vay mua ô-tô, cho vay thẻ tín dụng đã có dấu hiệu tăng trở lại. Theo đó, tính chung 3 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng tại VIB cao hơn khoảng 1% so với cuối năm ngoái.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết thêm, tín dụng lĩnh vực sản xuất kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ vẫn chiếm tỉ trọng lên đến hơn 60% trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Diễn biến này phù hợp với xu hướng tăng trưởng của các ngành dịch vụ, du lịch và lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn TP trong quý I vừa qua. Trong đó, riêng cho vay doanh nghiệp hoạt động trong KCX - KCN trên địa bàn đạt 217.596 tỉ đồng cho 3.636 doanh nghiệp, tăng 1,6% so với cuối năm 2023, là mức tăng trưởng tốt nhất so với các chương trình tín dụng khác.

Lãi suất thấp được xem là động lực để kích thích nhu cầu vay vốn, kích thích doanh nghiệp và người dân mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, những chuyển biến tích cực từ các thị trường bất động sản (khuôn khổ pháp lý dần hoàn thiện; giao dịch mua bán tăng và những khó khăn vướng mắc được nhận diện và xử lý…) cũng sẽ tác động tích cực đến hoạt động tín dụng, góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng ngân hàng, kéo theo một chu kỳ tăng trưởng mới sẽ xuất hiện.

THÙY LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tin-dung-tang-nhanh-tro-lai-trong-thang-3-post783835.html