Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng học sinh, sinh viên nghèo

Những năm qua, nguồn vốn của chương trình cho vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang giúp nhiều hộ gia đình bớt đi một phần khó khăn, góp sức nuôi dưỡng ước mơ của các em được đến trường.

Gia đình bà Nguyễn Kim Loan, ngụ khu phố 6, phường An Bình, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) thuộc diện khó khăn. Chồng mất sau cơn bạo bệnh, bà Loan một mình nuôi đứa con gái duy nhất ăn học và người mẹ già yếu. Gia cảnh thiếu trước hụt sau, bà Loan lại thường đau bệnh nên chi phí lo cho con gái tiếp tục học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) là quá sức với gia đình.

“Chuẩn bị cho con nhập học, tôi đã chạy vạy khắp nơi mà vẫn chưa đủ tiền cho con trở lại trường học tiếp năm thứ hai ngành quản trị kinh doanh. May mà tôi được tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố 6 gặp gỡ, tư vấn, hướng dẫn vay vốn theo diện học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quy định”, bà Loan chia sẻ.

Các hộ khó khăn trên địa bàn phường An Bình, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) được giải ngân vốn vay học sinh, sinh viên từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Long cha của em Nguyễn Thị Huỳnh Châu, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) kể: “Xác định chỉ có con đường học vấn mới thoát nghèo, gia đình quyết cho con học lên cao đẳng. Tôi không có thu nhập ổn định, may nhờ Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện con tôi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiên Giang đang chờ xin việc”.

Luôn đồng hành cùng người dân biên giới giảm nghèo, vươn lên làm giàu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều tạo điều kiện để hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được vốn vay ưu đãi. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết: “Trong tổng số dư nợ 35,4 tỷ đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có gần 1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập. Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này, nhiều em được học lên cao đẳng, đại học, có việc làm ổn định”.

Theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, mức vay vốn tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Thực hiện chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn, đến nay, dư nợ toàn tỉnh đạt 298,95 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 1.193,99 tỷ đồng với 59.238 lượt khách hàng vay vốn.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang cho biết: “Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay học sinh, sinh viên, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền. Bên cạnh đó, các tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn ưu đãi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên nhanh chóng”.

Bài và ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/kinh-te/tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-dong-hanh-cung-hoc-sinh-sinh-vien-ngheo-16917.html