Tín dụng chính sách góp phần giúp nhân dân thoát nghèo

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sốp Cộp đã triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi, giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Phiên giao dịch của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sốp Cộp tại xã Mường Và. Ảnh: Mạnh Hùng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã tổ chức giao dịch công khai tại các điểm giao dịch của 8 xã trong huyện. Phân bổ chỉ tiêu cho vay đến từng xã. Xây dựng, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, tạo thuận lợi cho nhân dân được vay vốn.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 176 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại các bản, trực thuộc sự quản lý của 4 tổ chức hội, đoàn thể, gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn thanh niên. Trong quá trình cho vay vốn, các tổ chức hội tham gia cùng địa phương bình xét, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng và đúng đối tượng. Cán bộ ngân hàng phối hợp với các tổ chức hội hướng dẫn, định hướng, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay.

Hằng tháng, cán bộ ngân hàng về cơ sở, trực tiếp thực hiện công tác giao dịch, như cho vay, thu lãi, thu nợ, nhận tiền gửi tiết kiệm và phổ biến các chính sách mới. Theo quy định, đơn vị tổ chức phiên giao dịch với nhân dân tại xã vào một ngày cố định trong tháng; nâng cao chất lượng giao dịch tại điểm giao dịch; công khai chế độ chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn thủ tục tại các điểm giao dịch. Qua đó, nắm bắt các thông tin phản ánh từ nhân dân, đáp ứng nhu cầu vay vốn của bà con...

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sốp Cộp kiểm tra hiệu quả của vốn vay tại xã Mường Và.Ảnh: Mạnh Hùng

Đến nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH huyện là 353 tỷ đồng, với gần 6.600 lượt hộ nghèo và gia đình chính sách được vay vốn. Riêng 6 tháng đầu năm nay, đã giải ngân 57 tỷ đồng. Trong đó, tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo làm nhà ở, cho vay xây dựng hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn... Các hộ vay vốn đều được Phòng giao dịch và các tổ chức đoàn thể hướng dẫn việc sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ và trả lãi đúng hạn. Chất lượng tín dụng cũng được nâng lên, tổng nợ quá hạn chiếm 0,03%/tổng dư nợ.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sốp Cộp kiểm tra hiệu quả vốn vay tại xã Nậm Lạnh. Ảnh: Mạnh Hùng

Ông Tòng Văn Sáng, Phó Trưởng bản Lọng Tòng, xã Nậm Lạnh, cho biết: Nhờ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cậnnghèo trong bản đã có vốn mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, nuôi trâu, bò nhốt chuồng, mang lại thu nhập cao, có cuộc sống khá giả. Hiện nay, bản có 38/68 hộ vay hơn 2,1 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2022, đã có 5 hộ thoát nghèo.

Với các giải pháp thiết thực, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sốp Cộp đã trở thành cầu nối đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Từ khi thành lập (năm 2003) đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã giúp: Trên 14.900 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; hơn 3.000 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho gần 2.000 lao động, trong đó có 36 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 495 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 1.275 ngôi nhà của hộ nghèo và 7.418 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tin-dung-chinh-sach-gop-phan-giup-nhan-dan-thoat-ngheo-GTCaMOj4g.html