Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Định Thành 'Vì đạo pháp, vì dân tộc'

Ở xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), các chương trình trọng điểm như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo… được triển khai hiệu quả, thiết thực. Ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, còn có sự đóng góp không nhỏ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tại địa phương.

Học Phật, tu nhân

Định Thành là xã vùng sâu của huyện Thoại Sơn. Toàn xã có 5 ấp với 3.426 hộ, 15.590 nhân khẩu, trong đó có hơn 70% là tín đồ PGHH. Những năm qua, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”, tín đồ PGHH nơi đây đã nỗ lực tu tập, giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc. Tín đồ ở địa phương đã làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng, phát triển quê hương Định Thành ngày càng giàu đẹp.

Định Thành được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao tương đối sớm. Ở đó, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chính nhờ đó mà bộ mặt nông thôn Định Thành ngày càng khởi sắc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Thành Phan Văn Mỹ cho biết, Ban Trị sự PGHH xã Định Thành không chỉ làm công tác phổ truyền giáo lý, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn có rất nhiều hoạt động từ thiện - xã hội thiết thực: Xây dựng mái ấm tình thương, sửa chữa nhà ở, cầu đường, sưu tầm thuốc nam, đổ cột xi-măng tặng người nghèo, tổ chức "Gian hàng 0 đồng" cùng nhiều hoạt động khác. Bà con tín đồ đã góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương” - ông Mỹ chia sẻ.

Làm nhiều việc thiện

Thời gian qua, để được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, số hộ nghèo, cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) phải dưới 1%. Thực hiện tiêu chí này, Ban Trị sự PGHH xã Định Thành cùng chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện việc chăm lo cho người nghèo, như xây nhà tình thương, thực hiện mô hình “Nắm gạo tình thương” cùng nhiều chương trình khác.

Bình quân mỗi năm, Ban Trị sự PGHH xã cất ít nhất 10 căn nhà, trị giá 30 - 40 triệu đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Việc cất mới căn nhà cho gia đình anh Kiều Công Lý (tổ 6, ấp Hòa Long) là một điển hình. “Chồng tôi bị bệnh ung thư phổi. Từ khi có được căn nhà này, gia đình tôi rất mừng, bởi không còn cảnh ban đêm ngồi đội áo mưa để chờ sáng…” - chị Cao Thị Nga (vợ của anh Lý) xúc động nói.

“Mỗi tháng có 4 ngày, ban trị sự tổ chức nấu cơm phát cho bà con. Bình quân mỗi buổi sáng phát 400 - 500 suất. Tổ chức “Gian hàng 0 đồng” theo phương châm ai thừa mang đến cho, ai thiếu thì đến nhận…” - ông Lê Văn Thân (Phó Trưởng ban Trị sự PGHH xã Định Thành) chia sẻ.

Nét nổi bật của Ban Trị sự PGHH xã Định Thành thời gian qua là đã vận động tài lực, vật lực, ngày công lao động để xây dựng trụ sở của ban trị sự trên diện tích 1.600m2. Công trình trị giá 3,7 tỷ đồng (chưa kể phần đất do ông Bùi Thế Lộc hiến tặng, trị giá 2,5 tỷ đồng).

Ông Thân cho biết thêm, trong những buổi sinh hoạt đạo sự phổ truyền giáo lý, ban trị sự đã lồng ghép nhiều chương trình khác để tuyên truyền, nhắc nhở tín đồ PGHH tổ chức nuôi dạy con cháu cho thật tốt. Kêu gọi bà con đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước, truyền thống quý báu và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Từ “Học Phật, tu nhân” đến làm nhiều việc thiện, ban trị sự và tín đồ PGHH ở xã Định Thành đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

“Để có được sự tín nhiệm, ban trị sự chúng tôi luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện công việc đạo sự một cách liêm chính, nghĩa là không lấy của công làm của tư. Luôn duy trì và nâng chất các hoạt động từ thiện - xã hội, như: Cất nhà, phát cơm, đổ cột, chăm sóc bệnh nhân nghèo, vá lộ, sửa cầu, thực hiện điều tốt trong suốt cuộc đời hành đạo của mình…” - ông Nguyễn Thành Thương (Trưởng ban Trị sự PGHH xã Định Thành) chia sẻ.

-MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tin-do-phat-giao-hoa-hao-xa-dinh-thanh-vi-dao-phap-vi-dan-toc--a378806.html