Tin đáng chú ý ngày 4-10

(TBKTSG Online) – Theo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), sau khi chính thức vận hành sản xuất từ tháng 5, đến nay nhà máy lọc dầu Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt với tình trạng tồn kho quá lớn do các sản phẩm xăng, dầu sản xuất ra không bán được.

Phát biểu tại buổi họp giao ban tình hình sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2010 của Bộ Công Thương ngày 4-10, ông Vũ Quang Nam, Phó tổng giám đốc PetroVietnam, cho biết hiện nhà máy Dung Quất đang tồn một lượng lớn xăng các loại và dầu các loại. - Ngày 4-10, quyết định miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho du khách quốc tế theo tour trọn gói trong chương trình "Việt Nam- Điểm đến của bạn" đã có hiệu lực được bốn ngày nhưng các doanh nghiệp du lịch vẫn lúng túng và chưa dám gửi thông tin này đến đối tác nước ngoài. Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, đại diện một số công ty lữ hành đều cho rằng trong điều kiện của ngành du lịch chưa phục hồi hoàn toàn thì việc giảm được 25 đô la Mỹ lệ phí làm thị thực sẽ là thông tin tốt để hút khách. - Theo Thông tư 153/2010/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP, cơ quan thuế vẫn tiếp tục in và bán hóa đơn cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù. Cụ thể, đó là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập; doanh nghiệp siêu nhỏ (cơ sở kinh doanh có từ mười lao động trở xuống); doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ quy định). - Doanh thu của các siêu thị trên địa bàn TPHCM đã tăng mạnh trong tháng 9 nhờ chương trình khuyến mãi được áp dụng, đại diện nhiều siêu thị cho biết. Theo các siêu thị, nhờ các chương trình giảm giá lớn, từ 5 đến 50% với nhiều mặt hàng, sức mua và doanh thu của các đơn vị này trong tháng 9 tăng mạnh, phổ biến ở mức 15 - 30% so với cùng kỳ, có doanh nghiệp tăng đột biến ở mức 50%. Điều này đúng như kỳ vọng của doanh nghiệp khi tổ chức chương trình. - Theo ông Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp cả nước trong quí 4 ước khoảng 25 tỉ kWh, EVN hứa sẽ nỗ lực cung cấp đủ nhu cầu này. Phát biểu tại buổi họp giao ban tình hình sản xuất công nghiệp – thương mại 9 tháng đầu năm do Bộ Công Thương tổ chức ngày 4-10, ông An cho biết, do tình trạng thiếu nước tại các nhà máy thủy điện nên 9 tháng đầu năm, EVN đã tăng cường mua điện từ Trung Quốc và đẩy mạnh sản xuất điện từ các nguồn khác với tổng sản lượng điện khoảng 67,8 tỉ kWh, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2009. - Cha đẻ của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) Robert Edwards (người Anh) đã nhận giải Nobel Y học 2010 do Ủy ban Nobel trao tặng vào ngày 4-10 tại Thụy Điển. Phần thưởng này lẽ ra được trao cho hai người là bác sĩ Robert Edwards và bác sĩ Patrick Steptoe, nhưng ông Steptoe đã qua đời năm 1988. Trước đó năm 2001, công trình của hai người nhận được giải thưởng danh giá về nghiên cứu y khoa Albert Lasker. - Chính phủ Mỹ đã chính thức ban hành cảnh báo cho người Mỹ tránh đi đến những nơi đông đúc tại châu Âu, do các mối đe dọa tấn công khủng bố ở khu vực này. Trước đó, một quan chức Anh cho biết tổ chức Al – Qaeda đang âm mưu cử các tay súng đến những nơi đông người tại châu Âu để giết hại người phương Tây. Phương pháp tiếp cận tương tự cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai (Ấn Độ) năm 2008. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thoisu/sukien/41412/