Tin cuối ngày: Đức phản đối cấm vận Nga, Mỹ cố cứu quan hệ với Philippines

Nga nên dè dặt trước những phát ngôn "mời gọi" của ông Duterte; Mỹ cố gắng cứu vớt quan hệ với Philippines; quân đội Iraq và các lực lượng đồng minh đang tiến sát Mosul v.v...

Trung Đông

*Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier mới đây đã lên tiếng phản đối áp dụng thêm các hình thức trừng phạt mới chống lại Nga vì tình hình Syria , bởi ông cho rằng điều này sẽ làm phức tạp hóa vấn đề giải quyết những thảm họa nhân đạo ở quốc gia Trung Đông này. “Các lệnh trừng phạt sẽ không có hiệu quả, vì khi áp các biện pháp trừng phạt, các bên sẽ không thể thành lập hành lang nhân đạo, ngược lại nó có thể làm đóng băng các cuộc đàm phán mà chúng ta đang cần”, ông Steinmeier nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thừa nhận sự chuyên nghiệp của Không quân Nga.

*Một số t in tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có : Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận tính chuyên nghiệp của quân đội Nga tại Syria; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 50 cứ điểm của lực lượng vũ trang người Kurd tại Syria; Quân đội Iraq tiến gần tới Mosul từ phía Bắc; Mỹ ủng hộ đưa các bên sử dụng vũ khí hóa học tại Syria bị đưa ra trước công lý; v.v...

Philippines

*Sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ “tách rời” khỏi Mỹ và củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga, nhiều chuyên gia chính trị đã có cái nhìn khác nhau về những phát ngôn của ông Duterte . Có người cho rằng Nga nên tận dụng cơ hội này để nâng cao quan hệ với các nước Đông Nam Á, có người tin rằng Nga cần phải thận trọng bởi trong chính phủ Philippines vẫn còn rất nhiều người có tư tưởng thân Mỹ, và ông Duterte sẽ không thật sự nghiêng hẳn về phía Trung Quốc hay Nga do lo sợ khả năng đảo chính xảy ra.

Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng Nga có đủ khả năng để trở thành “thế lực thứ ba” bên cạnh Mỹ và Trung Quốc trong khu vực, và điều này sẽ cho phép Philippines có nhiều lựa chọn hơn trong chính sách đối ngoại.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng Chủ tích Trung Quốc Tập Cận Bình.

*Thư ký Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề ở Châu Á – Thái Bình Dương Daniel Russel mới đây đã lên đường tới Philippines và gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước này trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang không được tốt đẹp. Mặc dù trong suốt 70 năm qua Mỹ là đối tác thân cận nhất của Philippines, song Tổng thống Duterte mới đây đã đe dọa sẽ “tách rời” khỏi Mỹ và chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama rất nặng nề, khiến quan hệ hai nước rạn nứt.

*Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe có thể sẽ đề xuất lên Quốc hội cho Philippines vay một khoản tài chính 5 tỉ yen (tương đương 48,2 triệu USD). Tuyên bố trên được đưa ra đúng vào thời điểm Tổng thống Duterte đang có chuyến thăm tới Nhật Bản. Khoản vay này được dùng để phát triển ngành nông nghiệp ở đảo Mindanao, phía Nam Philippines.

Châu Á – Thái Bình Dương

*Một vị tướng đã nghỉ hưu của Trung Quốc mới đây nói rằng hải quân nước này cần phải thực hiện huấn luyện đánh chiếm eo biển Đài Loan hơn nữa . “Nếu không may xảy ra căng thẳng ở khu vực eo biển Đài Loan, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể ngay lập tức bay vào không phận Đài Loan và bắt đầu tấn công”, ông này cho biết. “Trong thời chiến, việc lực lượng quân đội Trung Quốc cần làm là hướng vũ khí sang Đài Loan và tầm bắn có thể bao phủ cả những khu vực xa như thành phố Tân Trúc, Đào Viên và cả Đài Bắc của Đài Loan”.

*Một số quan chức cấp cao Triều Tiên mới đây đã có cuộc hội đàm với các cựu quan chức chính phủ Mỹ. Phái đoàn Mỹ khẳng định Triều Tiên bày tỏ mong muốn đàm phán với Mỹ để có một “hiệp ước hòa bình” . Phía đoàn Triều Tiên cho biết họ đã có những cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ về “một số vấn đề của hiện tại cũng như quan điểm của mỗi bên” và họ hi vọng ”tình hình sẽ diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp”.

Liệu sẽ có một "hiệp ước hòa bình" giữa Triều Tiên và Mỹ?

Mỹ

*Theo một cuộc khảo sát do hãng tin ABC News tiến hành, bà Hillary Clinton đang hơn ông Donald Trump 12 điểm về tỉ lệ tín nhiệm . Đặc biệt, cựu Ngoại trưởng Mỹ nhận được đông đảo sự ủng hộ từ những phụ nữ được hỏi.

*Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Ivanov mới đây cho biết, Nga sẵn sàng xây dựng lại quan hệ với Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới . Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Nga đã cảm thấy như bị “xúc phạm” trước những phát ngôn bài Nga được đưa ra trong suốt chiều dài chiến dịch tranh cử Tổng thống ở Mỹ, nhưng hi vọng rằng Mỹ sẽ nhìn nhận thực tế và đưa ra những quyết sách đúng đắn.

Châu Âu

*Các quan chức châu Âu đang bày tỏ lo ngại về an ninh trong khu vực trong bối cảnh quân đội Iraq cùng lực lượng đồng minh đang tiến quân giành lại thành phố Mosul (Iraq), một trong những pháo đài lớn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Họ tin rằng các phần tử khủng bố đang tìm nhiều cách để được nhập cảnh vào châu Âu và có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vụ khủng bố đẫm máu nữa.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-duc-phan-doi-cam-van-nga-my-co-cuu-quan-he-voi-philippines-post212231.info