Tin bất động sản ngày 22/5: Vĩnh Phúc yêu cầu thu hồi hơn 2.000m2 'đất vàng' ven hồ Đầm Vạc

Hà Nội mời đầu tư 16 dự án khu đô thị, NOXH quy mô hơn 930 ha; Phê duyệt kết quả đấu giá 2 căn nhà trong rừng thông Đà Lạt; Chấp thuận chuyển hơn 47ha đất lúa để làm Dự án Khu tái định cư Tân Tập… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Vĩnh Phúc yêu cầu thu hồi hơn 2.000m2 "đất vàng" ven hồ Đầm Vạc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành công văn yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức bàn giao ngay diện tích 2.377,8m2 đất đang sử dụng ngoài chỉ giới cho UBND TP Vĩnh Yên quản lý.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Vĩnh Yên chịu trách nhiệm đôn đốc Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức bàn giao diện tích đất trên và có phương án quản lý sử dụng phù hợp với quy hoạch chung khu vực. Đồng thời đôn đốc công ty xây dựng kè Đầm Vạc theo đúng chỉ giới được giao đất.

Đây là một dải đất nằm ven hồ Đầm Vạc , gần khu đô thị Đầm Vạc, khu đất được ví như "đất vàng" của thành phố Vĩnh Yên.

Trước đó, qua phản ánh của báo chí, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra khu vực vi phạm, qua đó kết luận Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức tự ý cải tạo và sử dụng 2.377,8m2 đất nông nghiệp ven hồ Đầm Vạc.

Khu đất của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức trước đây được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh du lịch, diện tích 6.512m2; trả tiền thuê đất hàng năm.

Đến năm 2009, Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất cho Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức.

Cuối năm 2009, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 4281 giao cho Công ty ống thép Việt Đức được tiếp tục thuê đất xây dựng cơ sở kinh doanh du lịch.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị này đã xây dựng kè đá phía giáp Đầm Vạc, bao chiếm 2.450m2 đất nông nghiệp (diện tích sau khi đo vẽ lại là 2.377,8m2).

Ngày 8/5/2012, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền trong lĩnh vực đất đai đối với vi phạm của Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức và yêu cầu công ty dừng ngay hành vi xây dựng tường kè đá và không được xây dựng các công trình kiên cố khác trên phần diện tích đất vi phạm khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hà Nội mời đầu tư 16 dự án khu đô thị, NOXH quy mô hơn 930 ha

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội công bố tìm nhà đầu tư cho 16 dự án xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội (NOXH). Các dự án này có mức vốn đầu tư sơ bộ khoảng 117.330 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ nay đến năm 2033.

Cụ thể, huyện Đông Anh có nhiều dự án nhất với 7 dự án gồm: 4 khu đô thị mới và 3 nhà ở xã hội.

4 khu đô thị mới đó là khu đô thị mới G3 tại 2 xã Kim Chung và Đại Mạch, quy mô 79,9ha, mức đầu tư 8.127 tỷ đồng; khu đô thị G13 tại xã Mai Lâm và Đông Hội, quy mô 44, 2ha, mức đầu tư 3.113 tỷ đồng; khu đô thị G8 tại xã Kim Nỗ và Kim Chung với quy mô 46,6ha, mức đầu tư 3.153 tỷ đồng; khu đô thị mới G17 tại xã Nam Hồng, quy mô 20,6ha, mức đầu tư 5.892 tỷ đồng.

3 dự án ở xã hội gồm Nhà ở xã hội Star City Tiên Dương ở xã Tiên Dương, quy mô 44,72 ha, tổng mức đầu tư 8.537 tỷ đồng; nhà ở xã hội Thành phố kết nối xanh Green Link City quy mô 39,5 ha, tổng vốn 5.818 tỷ đồng; nhà ở xã hội Green Home City nằm tại xã Đại Mạch (Đông Anh) và xã Tiền Phong (Mê Linh) có quy mô 81 ha, tổng vốn đầu tư 8.797 tỷ đồng.

Tiếp sau đó là huyện Thanh Trì có 3 dự án khu đô thị muốn thu hút đầu tư đợt này gồm: khu đô thị mới xã Liên Ninh có quy mô 30,1ha, mức đầu tư 3.116 tỷ đồng; C3-1 tại xã Đại Áng với quy mô 27,4ha, mức đầu tư 667 tỷ đồng; khu đô thị mới Hữu Hòa tại xã Hữu Hòa với diện tích 137,7ha, tổng vốn đầu tư 12.679 tỷ đồng.

Huyện Mê Linh cũng có 2 dự án khu đô thị gồm khu đô thị mới Mê Linh và Đại Thịnh lần lượt có quy mô 40,6 ha, 33,4 ha, vốn hơn 2.500 tỷ và 2.410 tỷ đồng. Hai dự án này đều Công ty cổ phần Bất động sản Taseco chủ trì đề xuất.

Tại huyện Đan Phượng, 2 dự án quy mô khá lớn muốn mời đầu tư năm nay là khu đô thị chức năng Thượng Cát (gần 139 ha) và khu đô thị mới Đan Phượng (128 ha). Đây cũng là dự án có tổng vốn lớn nhất đợt này với hơn 19.100 tỷ đồng, nằm tại các xã Tây Mỗ, Tân Hội, Liên Hà, huyện Đan Phượng.

Tại huyện Gia Lâm có 1 dự án nhà ở xã hội Green Innovation City, diện tích 38.22ha, mức đầu tư 10.342 tỷ đồng.

Tại quận Bắc Từ Liêm có 1 dự án nhà ở xã hội quy mô 3,04 ha với tổng mức đầu tư khiêm tốn 450 tỷ đồng.

Phê duyệt kết quả đấu giá 2 căn nhà trong rừng thông Đà Lạt

Ngày 21/5, UBND TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền thuê mặt bằng ngắn hạn đối với khối nhà số 6, số 7 tại địa chỉ 02-04 đường Trần Quốc Toản, thuộc công viên Xuân Hương, TP Đà Lạt.

Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Ngôi nhà xanh An Viên (phường 9, TP Đà Lạt) do bà Lê Thị Kiều Hạnh làm người đại diện theo pháp luật.

Khối nhà số 6 vốn là Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng. Khối nhà này có giá khởi điểm 60 triệu đồng/năm và bà Hạnh đã đấu trúng với mức giá hơn 200 triệu đồng/năm.

Khối nhà số 7 trước đây là văn phòng bán vé của Chi nhánh Công ty CP hàng không Vietjet. Căn nhà này có giá khởi điểm 114 triệu đồng/năm và nữ doanh nhân nói trên đã đấu trúng với mức giá trên 245 triệu đồng/năm.

Như vậy, Công ty TNHH Ngôi nhà xanh An Viên đã trúng đấu giá quyền thuê 2 khối nhà nói trên với mức giá hơn 450 triệu đồng/năm.

2 khối nhà nằm trong rừng thông xanh ngắt với mặt tiền hướng ra hồ Xuân Hương thơ mộng được cho thuê làm địa điểm kinh doanh ngành nghề ăn uống.

Thời gian thuê 2 khối nhà này là 12 tháng. Sau khi hết thời hạn cho thuê, hai bên sẽ thương thảo, đàm phán để xử lý việc tiếp tục hợp đồng thuê hoặc chấm dứt hợp đồng trên cơ sở quy định và tiến độ thực hiện dự án tại khu vực công viên Xuân Hương. Giá thuê của chu kỳ tiếp theo (nếu có) sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định.

UBND TP Đà Lạt yêu cầu người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề ăn uống và nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Long An: Chấp thuận chuyển hơn 47ha đất lúa để làm Dự án Khu tái định cư Tân Tập

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 47,22 ha đất trồng lúa sang thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại văn bản 325/TTg-NN ngày 20/5/2024, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 47,22 ha đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.

Bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Huy Tùng (T/h)

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/tin-bat-dong-san-ngay-225-vinh-phuc-yeu-cau-thu-hoi-hon-2000m2-dat-vang-ven-ho-dam-vac-711594.html