Tin bão số 10: Ban hành cấp độ rủi ro sát mức thảm họa

Trước dự báo về cường độ, diễn biến của bão số 10. Lần đầu tiên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phải ban hành cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, gần mức cao nhất là mức thảm họa trong thang đánh giá rủi ro thiên tai của nước ta.

Dự báo đường đi của bão số 10.

Dự báo đường đi của bão số 10.

Bão số 10 cũng được nhận định là cơn bão mạnh nhất, nguy hiểm nhất từ đầu mùa đên giờ và từ 3 năm trở lại đây đổ bộ vào nước ta. Với dự báo chỉ tối ngày 15/9 bão số 10 sẽ vào đất liền, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn sáng nay (13/9) để xác định cụ thể những việc cần làm.

Hiện tại, bão số 10 đang tăng dần tốc độ, giữ nguyên hướng Tây -Tây Bắc, tiến gần vào vùng biển Nghệ An-Hà Tĩnh. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục mạnh thêm, đến khoảng 10h ngày 15/9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương cần chú ý sắp xếp phương tiện khi neo đậu, kể cả tàu vãng lai, tàu khách, tàu hàng; hướng dẫn neo đậu đúng cách, tránh việc người dân ngủ lại trên tàu, gây nguy hiểm cho tính mạng. Với đất liền, bão mạnh đến trong bối cảnh các tỉnh miền núi phía Bắc liên tục trải qua mưa lớn, lũ quét sạt lở đất kéo dài.

Lượng nước ở các hồ chứa thủy lợi và thủy điện đều đang ở mức cao. Trước dự báo mưa lớn hàng trăm mm do bão số 10 trong hai ngày 15 và 16/9, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục duy trì xả Sơn La hai cửa, Hòa Bình ba cửa như hiện nay, phát điện tối đa các tổ hợp cả ngày và đêm; tính đến khả năng thực hiện phương án xả thêm cửa đáy. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tổng rà soát các phương án theo phương châm 4 tại chỗ.

Ly Ly

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/tin-bao-so-10-ban-hanh-cap-do-rui-ro-sat-muc-tham-hoa-59162.html