Tìm thấy thi thể thượng tá biên phòng bị lũ cuốn

Danh tính thi thể tìm thấy bên bờ sông Âm được xác định là thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972), chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Chiều tối 10-10, trên đường đi làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt, chiếc xe chở đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường, chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương (đóng tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Thi thể thượng tá Cường được tìm thấy trong lùm cây ven bờ sông Âm. Ảnh: VNE

Thi thể thượng tá Cường được tìm thấy trong lùm cây ven bờ sông Âm. Ảnh: VNE

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đồn biên phòng Yên Khương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với người dân tham gia tìm kiếm dọc suối Bôn và dòng sông Âm.

Chiều 13/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện bộ quân phục, ví của thượng tá Cường cách địa điểm cuốn trôi khoảng 2km về phía hạ lưu.

Sáng 16/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới mắc trên lùm cây ven bờ sông Âm (đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh), cách nơi hai cán bộ gặp nạn khoảng 40 km.

Tuy nhiên, do thi thể lúc này đã phân hủy mạnh, không trang phục hay giấy tờ nên chưa thể khẳng định danh tính.

Sau 2 ngày phân tích mẫu ADN, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể là thượng tá Cao Đăng Cường.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đại úy Nguyễn Thành Chủng.

HP

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tim-thay-thi-the-thuong-ta-bien-phong-bi-lu-cuon-105815.html