Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi bị nước cuốn ở Bình Dương

Thi thể bé trai được người chăn bò tìm thấy ở suối nước cách hiện trường em gặp nạn gần 3 km. Lực lượng chức năng đưa em lên bờ, làm thủ tục bàn giao người thân đưa về mai táng.

Ngày 18/10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết thi thể bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) đã được tìm thấy sau 2 ngày mất tích. Theo ông, sáng cùng ngày, một người đi chăn bò đến gần cầu suối Nhum (khu vực giáp ranh thị xã Dĩ An và TP.HCM) thì thấy thi thể nạn nhân nên báo lực lượng chức năng.

Thi thể bé trai được tìm thấy ở khu vực gần cầu suối Nhum. Ảnh: Ngọc An.

Các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể bé trai lên bãi đất gần đó và làm các thủ tục bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Chủ tịch thị xã Dĩ An cho biết địa điểm tìm thấy bé Hiếu cách cống nước em bị cuốn gần 3 km.

Trước đó, vào chiều 16/10, bé trai cùng 3 bạn nhỏ đến đường số 4 trong Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An vui chơi. Lúc này mưa to, tuyến đường bị ngập nên lượng nước đổ về miệng cống nhiều, tạo xoáy nguy hiểm. Khi nhóm em nhỏ đến gần thì bị nước cuốn.

Tại đây, hai người dân có mặt và cứu được 3 em nhỏ trong khi bé Hiếu bị cuốn vào cống, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Dĩ An, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Bình Dương, lực lượng Dân quân thị xã Dĩ An... điều động 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tim-thay-thi-the-be-trai-8-tuoi-bi-nuoc-cuon-o-binh-duong-post690582.html