Tìm thấy thêm 1 thi thể bị lũ cuốn trôi ở Mù Cang Chải

Đội tìm kiếm cứu nạn phát hiện 1 thi thể tại khu vực lòng hồ thuỷ điện ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Khoảng 10 giờ sáng nay (5/8), Đội tìm kiếm cứu nạn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn mất tích trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phát hiện 1 thi thể tại khu vực lòng hồ thuỷ điện ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đội tìm kiếm cứu nạn phát hiện 1 thi thể tại khu vực lòng hồ thuỷ điện ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. (Ảnh minh hoạ)

Nạn nhân được xác định là anh Giàng A Hủ (39 tuổi), cán bộ Đài phát thanh truyền hình huyện Mù Cang Chải. Nhà anh Hủ ở tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, ngay sát cầu Kim Nọi cũng bị cuốn đi trong trận lũ ống, lũ quét sáng ngày 3.8. Khu vực tìm thấy thi thể anh Hủ nằm cách nhà khoảng 2 km.

Theo một số người dân, khi nước lũ tràn về, anh Giàng A Hủ đã kịp cùng vợ con chạy thoát ra khỏi nhà. Nhưng tiếc con lợn còn nhốt trong chuồng, anh quay lại mở gióng để con lợn cùng chạy thoát, nhưng vừa mở được gióng chuồng thì lũ ập đến cuốn đi.

Anh Giàng A Hủ mất đi để lại vợ và 2 con còn đang tuổi ăn học, cháu Giàng A Sơn, mới học lớp 8, cháu Giàng Thị Liên đang học lớp 11.

Hiện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vẫn còn 10 người mất tích sau cơn lũ kinh hoàng ngày 3/8. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm kiếm tại bãi đất đá thuộc khu vực tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải và dọc theo suối Nậm Kim đến lòng hồ thuỷ điện Khao Mang Chải./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-them-1-thi-the-bi-lu-cuon-troi-o-mu-cang-chai-655683.vov