Tìm thấy một thi thể trong vụ gia đình 3 người mất tích trên biển

Thi thể người đàn ông trôi dạt về vùng biển Quảng Ninh, được lực lượng chức năng tìm thấy vào 16h chiều nay.

Tối 6/8, trao đổi với VietNamNet, bà Vũ Ngân Hà, Chủ tịch UBND phường Tân An (TX. Quảng Yên, Quảng Ninh) xác nhận, đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn V.X. (một trong 3 nạn nhân mất tích trên biển) vào 16h cùng ngày.

“Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên vùng biển của phường Liên Hòa. Cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. Hiện nay lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng gia đình tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại là vợ và con trai của ông X.”, bà Hà cho biết.

Gia đình và cơ quan chức năng tìm thấy tàu QN-3457 dạt vào khu vực đê chắn cát ở Hải Phòng. Ảnh: CTV

Trước đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cát Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn của huyện Cát Hải nỗ lực tìm kiếm 3 người trong một gia đình gặp nạn trên biển, mất tích 4 ngày qua.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Hải, ngày 3/8, đơn vị nhận được thông tin tàu cá QN-3457 đang hoạt động đánh bắt hải sản từ vùng biển Quảng Ninh sang phía Hải Phòng thì mất liên lạc. Trên tàu bị nạn có 3 ngư dân là người trong gia đình gồm: Người chồng Nguyễn V.X. (53 tuổi), người vợ Nguyễn T.G. (52 tuổi), con trai Nguyễn T.A. (18 tuổi), trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nhận thông tin, các đơn vị chức năng đã tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Các mảnh vỡ của tàu được tìm thấy tại vùng biển thuộc thị trấn Cát Bà.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tim-thay-mot-thi-the-trong-vu-gia-dinh-3-nguoi-mat-tich-tren-bien-2174325.html