Tìm thấy cụ bà 90 tuổi trong đống đổ nát sau 5 ngày xảy ra động đất

Một tuần sau thảm họa 'Động đất trên Bán đảo Noto', đã có những điều kỳ diệu xảy ra, nhưng cũng không thể phủ nhận số người thiệt mạng tại Ishikawa, Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng, hàng trăm người vẫn còn mất tích, trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và đường sá bị hư hại nghiêm trọng.

Chính phủ Nhật Bản đang nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khắc phục thiệt hại sau động đất vừa qua.

Một cụ bà khoảng 90 tuổi ở thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa, đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà 2 tầng sau hơn 5 ngày xảy ra thảm họa “Động đất trên Bán đảo Noto”.

Theo thành viên Đội cứu hộ khẩn cấp, cụ bà vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện dù chân bị thương. Tuy nhiên, điều kỳ diệu này là không nhiều bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng cứu hộ trong điều kiện thời tiết giá lạnh và mưa tuyết.

Các nhân viên cứu hộ đưa bà cụ ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: NHK)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tính đến 4h sáng 8/1 (theo giờ địa phương) - một tuần sau thảm họa động đất, tỉnh Ishikawa đã xảy ra ít nhất 1.210 dư chấn với độ lớn từ 1 - 6 được quan sát thấy, ít nhất 128 người được xác nhận đã thiệt mạng, khoảng 560 người bị thương, trong khi còn 195 người mất tích. Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đến nay vẫn còn khoảng 17.700 hộ gia đình không có điện, hơn 60.000 hộ không có nước, trong khi điện thoại di động tiếp tục không thể sử dụng ở nhiều nơi tại Ishikawa.

Theo thống kê, ít nhất 365 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần, khoảng 150 công trình xây dựng và nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng. Đến nay, vẫn còn khoảng 31.400 người phải sống trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo tại các trung tâm sơ tán ở Ishikawa.

Trong khi đó, vào hôm qua (7/1) và sáng nay, Bán đảo Noto đã phải hứng chịu những trận mưa tuyết đỉnh điểm do đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ở tầng khí quyển trên cao, khiến tuyết rơi dày ở nhiều khu vực, kể cả những nơi đồng bằng, như tỉnh Niigata tuyết rơi dày 14cm, thành phố Suzu 13cm, thành phố Nanao 11cm, thành phố Wajima 9cm… Đối với các khu vực đồi núi, lượng tuyết đo được thậm chí lên tới 20 - 40cm.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải đưa ra những cảnh báo về tác động của tuyết dày đối với giao thông đi lại, những thiệt hại đối với các cơ sở nông nghiệp, tuyết bồi tụ trên đường dây điện…; đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng với khả năng sập, đổ của các tòa nhà dưới sức nặng của tuyết, nhất là những tòa nhà vốn đã bị hư hại bởi trận động đất và hàng loạt dư chấn trước đó gây ra, đề phòng khả năng hạ thân nhiệt do thời tiết lạnh giá, giữ ấm nhiều nhất có thể và di chuyển cơ thể thường xuyên. Bên cạnh đó, Cơ quan này cũng cảnh báo về khả năng xảy ra các dư chấn lớn, thậm chí lên tới cấp độ 7 trong những ngày sắp tới.

Trước tính chất và những hệ quả nghiêm trọng do trận “Động đất trên Bán đảo Noto” gây ra, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, ông “nhận thức sâu sắc về mức độ thiệt hại” của trận động đất, khẳng định chính phủ đang nhanh chóng nắm bắt tình hình và xác định mức độ thiệt hại nhằm kết luận đây là “thảm họa nghiêm trọng”, qua đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ tài chính cho việc phục hồi ở những vùng bị ảnh hưởng.

Thống đốc tỉnh Ishikawa Hiroshi Hase cho biết, chính quyền Ishikawa đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với thiệt hại nặng nề do trận động đất gây ra, thúc đẩy các biện pháp như tăng cường nhân lực đến các khu vực bị ảnh hưởng, tăng số lượng nhân viên làm nhiệm vụ điều phối liên lạc với chính quyền trung ương và địa phương, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực tái thiết.

Cùng với đó, tỉnh Ishikawa có thể sẽ áp dụng “Đạo luật hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho nạn nhân thiên tai” mà không cần chờ kết quả xác nhận cụ thể về mức độ thiệt hại và các hộ gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn có thể sẽ nhận được khoản hỗ trợ lên tới 3 triệu yên (tương đương khoảng 500 triệu VND).

Tại cuộc họp với các lực lượng cứu hộ động đất, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng của trận động đất đã vượt quá con số 160.

Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết, nhiều trường hợp thiệt mạng vừa được tìm thấy nâng tổng số nạn nhân tính đến 14h chiều 8/1 là 168 người. Có tới 323 người được thông báo vẫn con mất tích.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục kêu gọi các nỗ lực tiếp cận với các ngôi làng bị cô lập, bằng cả đường bộ và đường biển. Ông Kishida cho rằng, đây là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi nhiều lực lượng tham gia. Các lực lượng cứu hộ cần tăng tốc tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau 1 tuần động đất, bất chấp tiết trời tuyết rơi lạnh và mưa đá.

Theo ghi nhận của truyền thông Nhật Bản, hiện nhiều chiến dịch gây Quỹ cũng đang được đẩy mạnh tại nước này nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng của trận động đất. Chỉ trong ngày đầu tiên, chính quyền tỉnh Ishikawa và các tổ chức đã kêu gọi được hàng chục triệu USD.

PV/VOV-Tokyo, Đình Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tim-thay-cu-ba-90-tuoi-trong-dong-do-nat-sau-5-ngay-xay-ra-dong-dat-post1070350.vov