Tìm kiếm giải pháp vượt qua khủng hoảng cho doanh nghiệp Việt tại Nga

Việt Nam đã kiến nghị phía Nga tạo điều kiện cho DN Việt Nam hoạt động, cũng như giúp cho bà con cộng đồng làm các giấy tờ cư trú thuận lợi để lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp.

Khó khăn trong thanh toán, đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động mạnh đến sản xuất, tiêu dùng, đời sống là những vấn đề mà các doanh nghiệp (DN) Việt Nam cũng như bà con kinh doanh tại Nga đang phải đối mặt, do các lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ và các nước phương Tây đối với kinh tế Nga. Tìm kiếm giải pháp giúp các doanh nghiệp và cộng đồng vượt qua khủng hoảng đang được đặt ra cấp bách.

Chiều tối 2/3, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức cuộc gặp với đại diện các DN lớn của Việt Nam, bà con trong cộng đồng đang kinh doanh, làm ăn tại Nga để lắng nghe về những khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương tây nhằm vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng của Nga.

Ông Dương Hoàng Minh - Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại cuộc gặp.

Các ý kiến phát biểu tại cuộc gặp đều cho rằng, các trừng phạt lần này nặng nề hơn rất nhiều so với năm 2014. Một số ngân hàng lớn của Nga đã bị cấm vận, ngắt kết nối khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đóng băng tài khoản nước ngoài của ngân hàng Trung ương Nga. Việc này ngay lập tức có tác động đến các DN Việt Nam tại Nga.

Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cho biết, các DN đang gặp khó khăn trong thanh toán, do ngân hàng lớn của Nga bị cấm vận, không được thanh toán bằng ngoại tệ. “Trong thời gian sắp tới, tình trạng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giao thương giữa DN Việt Nam và Nga. Đây đang là mối quan tâm chung của DN hai nước, có thể ngân hàng Trung ương Nga và Việt Nam sẽ tìm ra giải pháp giúp đỡ DN trong việc thanh toán, không bị ảnh hưởng bởi gói cấm vận”, ông Sơn hy vọng.

Để tháo gỡ khâu thanh toán cho các DN, bà Thịnh Thị Hồng, thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế nêu ý tưởng, thời gian tới Việt Nam-Nga xem xét đưa cặp RUB-VND lên sàn giao dịch chứng khoán Moscow. Còn thúc đẩy du lịch, Việt Nam đã chấp nhận thẻ MIR sử dụng rúp ở thị trường của mình. Tại Nga nên nhanh chóng phát hành thẻ dùng tiền Việt, tạo thuận lợi cho người đi du lịch.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu.

Vài ngày qua, trên thị trường Nga đồng RUB liên tục mất giá so với USD, Euro gây ra nhiều thiệt hại cho các DN, Như chia sẻ của ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Tổng giám đốc liên doanh Rus Vietpetro, lợi nhuận năm nay của DN cỡ 5.000 tỷ, tức là khoảng 230 triệu USD. Thanh toán trong kinh doanh của DN tất cả bằng đồng RUB. Còn khoảng nửa tháng nữa DN phải chia lợi nhuận, với tỷ giá này DN mất lợi nhuận từ 30-50%. Do khó khăn trong thanh toán bằng ngoại tệ, ông Nguyễn Chí Dũng đã kiến nghị chính phủ xem xét để hai bên nhận lợi nhuận của nhau tại mỗi nước.

Đại diện nhóm bà con kinh doanh tại Trung tâm thương mại Moscow - chị Phạm Vân Anh cho biết, RUB mất giá khiến việc mua bán hàng hóa bị dừng lại. Do sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, nguồn cung sẽ hạn chế, DN may mặc không có nguyên liệu sản xuất, ảnh hưởng đến các chợ.

“Không có hàng dẫn đến không có tiền là vòng luẩn quẩn khiến các DN chưa có phương hướng và phải làm thế nào. Trong nguy có cơ nhưng bà con đứng trước nguy mà chưa nhìn thấy cơ. Thị phần mở rộng ra nhưng bà con chưa thể tiếp cận”, chị Phạm Vân Anh bày tỏ lo lắng.

Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Golden Age Group - kinh doanh đa ngành và có nhiều năm gắn bó với nước Nga chia sẻ, đã từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng cuộc khủng hoảng này có thể thấy là nặng nề nhất. “Với tính cần cù, người Việt vẫn tìm được những mảng kinh doanh, sản xuất dựa trên vốn, chi phí, lợi nhuận bằng RUB. Làm được như vậy, chúng ta sẽ từ từ có chỗ đứng và ổn định, vấn đề là cần đợi thời điểm vì mỗi cuộc khủng hoảng rồi sẽ qua”, ông Kiên chia sẻ kinh nghiệm thương trường của mình.

Ông Dương Chí Kiên - Chủ tịch Goden Age Group.

Một số DN Việt tại Nga cũng chỉ ra rằng, khi các DN nước ngoài rút đi, thị trường sẽ có khoảng trống mà DN Việt có thể tận dụng. Đặc biệt, châu Âu đóng cửa, người Nga sẽ nghỉ dưỡng ở trong nước nhiều hơn. Các DN có thể gia tăng đầu tư vào mảng khách sạn, nhà nghỉ tại Nga; thu hút khách du lịch Nga sang Việt Nam…

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga - Đặng Minh Khôi đánh giá, cuộc gặp hết sức bổ ích. Đại sứ quán sẽ tập hợp và gửi đề xuất về trong nước để các Bộ, ngành xem xét đưa ra các giải pháp, nhằm ổn định và gia tăng thương mại giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với các lãnh đạo Thượng viện Nga trước đó, Đại sứ Việt Nam đã kiến nghị để phía Nga tạo điều kiện cho DN Việt Nam hoạt động, cũng như giúp cho bà con cộng đồng làm các giấy tờ cư trú thuận lợi. Khó khăn, biến động vẫn tiếp diễn và DN, bà con trong cộng đồng người Việt cần bình tĩnh, đánh giá tình hình và lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tim-kiem-giai-phap-vuot-qua-khung-hoang-cho-doanh-nghiep-viet-tai-nga-post927894.vov