Tìm không thấy vợ, đâm chết bố vợ

Không gặp mặt vợ và không được biết thông tin về vợ, con rễ đã nhẫn tâm ra tay sát hại bố vợ.

Ngày 17-5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Viện (30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) án chung thân về tội "Giết người".

Năm 2008, Viện kết hôn với chị Lê Thị Anh Đào (27 tuổi) và có 1 con chung. Trong quá trình sinh sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chị Đào mang theo con về sống cùng ba mẹ ruột tại ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh sinh sống.

Do muốn chị Đào quay về chung sống, Viện nhiều lần đến nhà ba mẹ vợ để hỏi, nhưng không gặp mặt vợ và không được cho biết thông tin gì.

Từ đó, Viện bực tức, thường xuyên cãi nhau với ba mẹ vợ là ông Lê Văn Tám (67 tuổi) và bà Nguyễn Hồng Vân (65 tuổi).

Sáng ngày 20-9-2016, nghĩ chị Đào sẽ đưa mẹ ruột đi khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, Viện mang theo dao đến bệnh viện tìm nhưng không thấy nên bỏ về phòng trọ uống rượu một mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Viện tại tòa

Đến 13h30 cùng ngày, Viện lấy dao bỏ vào trong túi quần rồi sang nhà ba mẹ vợ. Tại đây, sau một hồi nói chuyện, Viện và mẹ vợ cãi nhau. Lúc này, ông Tám từ ngoài đi vào nghe thấy nên lên tiếng: "Bà đừng nói chuyện với nó nữa, nó đâu còn tình nghĩa gì đâu".

Nghe ba vợ nói vậy, Viện liền rút dao ra đâm từ phía sau vào lưng ông Tám. Sau khi đâm ba vợ ngã gục, Viện tiếp tục cầm dao xông đến định đâm vào đầu bà Vân nhưng bị trượt vào tường khiến lưỡi dao bị gãy. Viện tiếp tục nhặt kéo ở kệ bếp tấn công bà Vân, gây thương tích 9%.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Vân, hàng xóm liền chạy đến khống chế Viện, đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Tám không qua khỏi.

A.Huy - Hồng Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/tim-vo-khong-duoc-dam-chet-cha-vo-441444/