Tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng kho ngoại quan của Dubai

Đại sứ nước ta tại Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đã đến thăm hệ thống kho ngoại quan của tập đoàn GAEP International nằm trong khu Techno Park, Dubai, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng kho ngoại quan.

Đây là một trong những kho ngoại quan gồm kho đông lạnh và kho chứa hàng khô lớn nhất Dubai được trang bị các thiệt bị bảo quản hàng hóa hiện đại và hoàn toàn tự động. Hệ thống kho ̀ng này có thể lưu giữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong thời gian dài mà không bị hư hỏng. Hàng hóa của các nước được nhập khẩu và lưu giữ tại đây, sau đó các khách hàng địa phương cũng như khu vực, chủ yếu là các nước vùng Vịnh, Trung Á, châu Phi….đến tận nơi xem hàng ký hợp đồng tiêu thụ. Hàng hóa được nhập khẩu vào đây và tái xuất đều được miễn tất cả các loại thuế trừ phí hải quan 5%. Đại sứ Nguyễn Quang Khai đánh giá cao mô hình kho ngoại quan của tập đoàn GAEP và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm xây dựng một hệ thống kho này ở Việt Nam. Theo Đại sứ hệ thống kho như thế này sẽ rất có ích cho bà con nông dân, những nhà sản xuất lương thực và thực phẩm của Việt Nam. Ông Mahendra Patel, Chủ tịch tập đoàn, cho biết các doanh nghiệp Việt Nam có thể hợp tác với GAEP International đưa các sản phẩm của Việt Nam như gạo, đường, chè, cà phê, thịt, cá, đồ hộp… sang tiêu thụ tại thị trường UAE và khu vực. Đại sứ Nguyễn Quang Khai đã mời ông M. Patel sang thăm Việt Nam vào tháng 9/2010 để gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam về khả năng hợp tác xuất khẩu hàng hóa thông qua kho ngoại quan của tập đoàn GAEP./. PV từ Cairo

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/tim-hieu-kinh-nghiem-xay-dung-kho-ngoai-quan-cua-dubai/20106/147746.vov