Tìm hiểu kem dưỡng da làm từ ốc sên

Kem dưỡng da làm từ ốc sên rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc.

Các cô gái Hàn Quốc vốn nổi tiếng cho sự “dũng cảm” của mình khi dám thử nghiệp với những phương pháp hết sức kỳ lạ để làm đẹp, và phong trào làm đẹp mới nhất đang thịnh hành ở đây có thể là phương pháp… rợn người nhất từ trước tới nay! Chiêu câu khách mới nhất của các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc hiện tại đang là... ruột ốc sên – được quảng cáo là nguyên liệu trời cho trong việc chăm sóc da. Các loại kem với thành phần chính là chiết xuất từ ốc sên đang bán rất chạy ở thành phố Seoul. Mặc dù Hàn Quốc không phải là thị trường đầu tiên bán kem ốc sên – các công ty mỹ phẩm châu Âu đã bán loại kem này được nhiều năm và thậm chí đã có 1 loại kem ốc sên của Chile từ năm 1995 - nhưng ở Hàn Quốc năm vừa qua, sự ưa chuộng của phái nữ dành cho loại kem này đã thực sự “bùng nổ”. Các chiết xuất từ ốc sên có tác dụng “xoa dịu, tái sinh và chữa lành cho da,” theo lời ông Jeong Chang-hyun, phó trưởng phòng quy hoạch sản phẩm của công ty Able C&C. Able C&C là công ty mẹ của dòng sản phẩm “Missha”, thương hiệu này đã cho ra một loại kem ốc sên vào tháng 6 năm ngoái mang tên “Super Aqua Cell Renew Snail Cream”. Sản phẩm này chứa 70% chiết xuất từ một loại ốc sên đặc biệt mà thường được dùng trong các món ăn Pháp và được nuôi dưỡng bằng cách ăn nhân sâm Hàn Quốc để đảm bảo chất lượng. Một thương hiệu khác, “It’s skin”, cũng có một dòng kem ốc sên mang tên “Prestige Cream d’escargot” cực kỳ thành công từ khi được tung ra thị trường năm 2009. Loại kem chứa 21% chiết xuất ốc sên này hiện là sản phẩm bán chạy nhất của công ty. “Tôi bị mụn trứng cá rất nặng,” cô Mina Oh, 26 tuổi, chia sẻ. Cô đã bắt đầu sử dụng kem ốc sên từ năm ngoái khi được sếp giới thiệu. Cô nói loại kem này dính tới mức cô phải dùng thìa để bôi lên mặt. “Tôi thấy da đẹp hơn nhiều,” cô nàng chia sẻ. Trưởng phòng PR Hong Min-jeong của It’s skin chia sẻ: “Ai nghe thấy kem ốc sên cũng hỏi là có phải chúng tôi cho cả con sên vào không.” Theo ông, mong ước có da đẹp hơn đã “át” được cảm giác ghê người của thành phần “đặc biệt” của loại kem này. Ngoài ra, công ty còn quay quảng cáo với những thần tượng K-pop để “giải quyết” vấn đề. Loạt quảng cáo có hoàng tử Thái Nickhun của 2PM đã làm số lượng kem bán ra tăng vọt khi được công chiếu vào tháng 2. Chỉ trong tháng 3 sau đó, có tới 70.000 lọ kem được bán. BNV

Nguồn PL&XH: http://gioitre.phapluatxahoi.com.vn/872011235116415p0c1013/tim-hieu-kem-duong-da-lam-tu-oc-sen.htm