Tìm được người bỏ rơi cháu bé 1 tuổi trong bệnh viện

Liên quan vụ việc cháu bé khoảng 1 tuổi nghi bị bạo hành và bỏ rơi tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Báo Hànôịmới đã đưa tin), ngày 6-8, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 1978, trú tại quận Ba Đình) để làm rõ.

Bé trai trên người có nhiều vết bầm tím đang được chăm sóc tại BV Nhi Trung ương.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hằng cho biết tên cháu bé là Trần T. A (sinh ngày 23-8-2016) và mẹ cháu bé tên là Đinh Lan Hương (sinh năm 1983, trú tại quận Hoàn Kiếm). Mẹ cháu T.A mới bị bắt vì liên quan đến ma túy nên đã gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ.

Đầu tháng 8, người bạn này do bận công việc nên đã nhờ Hằng nuôi giúp. Đến ngày 3-8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên Hằng đã đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba.

Tại đây, Hằng khai tên giả là Nguyễn Trường Giang và khai tên cháu bé là Nguyễn Đình Phong (cùng ở quận Ba Đình). Sau đó thừa lúc bác sĩ không để ý, Hằng đã bỏ trốn. Về những vết thương trên cơ thể cháu bé, Hằng phủ nhận do mình gây ra.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/874898/tim-duoc-nguoi-bo-roi-chau-be-1-tuoi-trong-benh-vien