Tìm được lối ra

Càng về cuối năm, sức ép về công ăn việc làm càng nặng. Trong khi đó, có những địa phương lại lo lắng vì tỷ lệ người thất nghiệp tăng lên. Làm sao để tạo thêm việc làm, giúp người lao động có đồng ra đồng vô?

- Việc làm được quyết định bởi thị trường. Khi tiêu thụ thu hẹp, doanh nghiệp sẽ ngặt, và không có kênh tạo ra cơ hội việc làm. Nhưng gần đây, ghi nhận của các ngành chức năng cho thấy số người kiếm được việc đã nhích lên. Tình hình được cải thiện là do doanh nghiệp cải thiện được đơn hàng. Sản xuất kinh doanh ấm lên, hy vọng là đời sống của người lao động sẽ thêm phần êm bụng.

- Nhưng rất có thể, việc làm lúc này khá hơn là do thúc đẩy của nhu cầu thời vụ. Tiêu thụ chưa có xu hướng tăng bền vững, lỡ có việc rồi lại mất việc thì sao?

- Ở nhiều địa phương, doanh nghiệp mở mới nhiều hơn doanh nghiệp đóng cửa. Có chuyện để làm, dòng vốn đang nghẽn ở các nhà băng mới khai thông. Ở một phía khác, kênh xuất khẩu lao động vẫn giữ được sự ổn định. Khi ba động lực của kinh tế là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng vững lên, việc làm mới vững.

- Mấy năm liền đủ chuyện ngặt nghèo làm cộng đồng lên ruột. Doanh nghiệp có sáng đèn, nghiệp chủ mới trả được nợ nần và tái đầu tư, nhân công mới đỡ trồi sụt. Mong muốn lớn nhất của số đông lúc này là tìm được lối ra.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tim-duoc-loi-ra-post713025.html