Tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi tại xã Vinh Hiền

Ngày 4/1, UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc có thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi.

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân phát hiện

Theo đó, khoảng 19 giờ 36 phút ngày 2/1, người dân phát hiện 1 đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Tiến và bà Nguyễn Thị Phúc, trú tại thôn Hiền Vân 2, xã Vinh Hiền.

Đặc điểm nhận dạng như sau: Bé gái khoảng 2 tháng tuổi, nặng 3,3kg. Trên người trẻ mặc bộ áo quần sơ sinh màu xanh, đội mũ len màu hồng, bao tay, chân màu trắng, quấn ngoài khăn màu tím, em bé được bỏ trong thùng xốp, bên cạnh trẻ là một túi nilông màu đen, bên trong túi có: 1 lon sữa Enfamil A+, 1 bình pha sữa, một số áo quần sơ sinh, bỉm và tã lót, 1 khăn màu cam, 1 tờ giấy viết tay để lại với thông tin “Tui không có khả năng nuôi con xin nuôi con giúp tui”, ngoài ra không có giấy tờ, đồ vật hay tiền mặt nào khác.

Nhận được tin báo, UBND xã Vinh Hiền đã thành lập đoàn đến kiểm tra, lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi. Hiện nay tình trạng sức khỏe của trẻ bình thường và được người dân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

UBND xã Vinh Hiền thông báo ai là cha, mẹ đẻ và người thân của cháu bé có đặc điểm nhận dạng trên thì đến UBND xã Vinh Hiền để làm thủ tục nhận lại con. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu cha, mẹ đẻ và người thân không đến nhận thì UBND xã Vinh Hiền sẽ tiến hành làm thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi trẻ em.

PHÚC HIẾU

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/tim-cha-me-de-cho-be-gai-bi-bo-roi-tai-xa-vinh-hien-136645.html