Tiểu thương chợ Phú Lạc được cho mượn 100% tiền sạp

Trên Trang Nhịp cầu Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 8-3-2012 có đăng bài “Sẽ sớm ổn định chỗ mua bán cho tiểu thương chợ Phú Lạc”, phản ánh việc tiểu thương chợ Phú Lạc (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) gặp khó khăn do tiền thuê sạp tại chợ mới cao.

Trên Trang Nhịp cầu Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 8-3-2012 có đăng bài “Sẽ sớm ổn định chỗ mua bán cho tiểu thương chợ Phú Lạc” , phản ánh việc tiểu thương chợ Phú Lạc (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) gặp khó khăn do tiền thuê sạp tại chợ mới cao.

Phản hồi vụ việc báo nêu, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Tân Đoàn Việt, cho biết: Tháng 10-2007 công ty xây dựng phương án di dời, tổ chức kinh doanh và mức giá dự kiến cho mỗi sạp hàng tại chợ Phú Lạc. Thủ tục pháp lý kéo dài nên đến quý 2-2012 công trình chợ mới hoàn thành. Vì thế so với mức giá dự kiến, giá thuê sạp hiện nay cao, một số tiểu thương thắc mắc, không đồng tình.

Thực tế, đến thời điểm này, đã có 68 trong tổng số 128 hộ tiểu thương đóng tiền cọc thuê sạp và nhận sạp. Đối với những tiểu thương còn lại, ngoài chính sách hỗ trợ chung dành cho tiểu thương chợ cũ, với những hộ thực sự khó khăn công ty có chính sách giúp đỡ, chia sẻ, như cho mượn đóng trước 100% giá trị tiền thuê sạp hoặc tiểu thương được phép kéo dài thời hạn đóng tiền.

Mục tiêu của công ty là tạo mọi điều kiện để tiểu thương có chỗ mua bán, sớm ổn định đời sống. Tổng giám đốc công ty sẽ trực tiếp gặp gỡ từng hộ tiểu thương để cùng bàn thảo và đưa ra chính sách hỗ trợ cụ thể.

TRẦN YÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2012/4/286530/