Tiểu thương bãi thị do giá thuê mặt bằng tăng

Sáng qua, hơn 70 tiểu thương ở Trung tâm thương mại Quảng Thắng (xã Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) đã đồng loạt đóng cửa các ki-ốt kinh doanh quần áo, vải vóc (ảnh) để phản đối việc tăng tiền thuê mặt bằng của đơn vị chủ quản là Công ty CP thương mại Đại Long Phát.

Khi hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng giai đoạn 1 (20.9.2008 - 1.9.2010), Công ty CP thương mại Đại Long Phát đã thông báo đến các tiểu thương trong giai đoạn 2 sẽ tăng giá thuê mặt bằng thêm từ 25-30%. Hầu hết các tiểu thương đều cho rằng tăng giá như vậy là quá cao, đồng thời việc thu tiền thuê ki-ốt 1 lần/năm là không hợp lý. Tiểu thương kiến nghị công ty giữ nguyên mức giá cũ và thu tiền 3 tháng/lần, hoặc 6 tháng/lần. Trao đổi với báo chí, ông Chung Văn Tư - Giám đốc điều hành Công ty Đại Long Phát cho rằng, công ty vẫn giữ nguyên lập trường và tiến hành các công việc như đã thông báo tới các hộ kinh doanh. Tin, ảnh: Ngọc Minh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201040/20100927000925.aspx