Tiêu thụ nông sản: Tháo gỡ khâu lưu thông

Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song với sự chủ động vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ bà con vùng dịch tiêu thụ nông sản thuận lợi. Đến thời điểm này, ngoài vải thiều sớm, các nông sản khác cũng được kết nối thu mua với số lượng lớn.

Mở rộng kết nối

Hiện nay, ngoài diện tích vải thiều đang vào vụ thu hoạch, toàn tỉnh có 1,1 nghìn ha rau, màu, sản lượng ước đạt hơn 20 nghìn tấn; 700 ha dứa, sản lượng cho thu hoạch 13 nghìn tấn; 600 ha dưa các loại, sản lượng gần 100 nghìn tấn; khoảng 33,6 nghìn tấn lợn hơi và hơn 9,3 nghìn tấn gia cầm xuất chuồng trong quý II. Do lượng nông sản lớn được thu hoạch đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chính quyền, ngành chức năng và một số tổ chức, cá nhân tích cực kết nối, giúp bà con tiêu thụ sản phẩm.

 Người tiêu dùng mua dưa hấu Lục Nam tại Siêu thị BigC Bắc Giang.

Người tiêu dùng mua dưa hấu Lục Nam tại Siêu thị BigC Bắc Giang.

Ví như, ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh. Tổ có nhiệm vụ rà soát sản lượng, kết nối tiêu thụ. Ngay sau khi thành lập, đến nay Tổ đã kết nối với nhiều DN, tập đoàn bao tiêu đầu ra cho nông sản đang vào vụ thu hoạch với số lượng lớn, giá bán ổn định. Vừa qua, Tổ làm việc với Công ty cổ phần dịch vụ và Đào tạo Nexton Việt Nam - Tập đoàn Next Teck (Hà Nội) hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản của tỉnh.

Theo đó, Công ty đăng tải bán hàng trên các trang thương mại điện tử, sau khi kết nối với khách hàng, chốt đơn sẽ gửi số liệu để các đơn vị của tỉnh vận chuyển tập kết tại Hà Nội. Trước mắt, đơn vị lựa chọn những nông sản đang vào chính vụ, thời gian thu hoạch ngắn. Từ ngày 1/6 Công ty đưa dưa hấu lên sàn giao dịch, trung bình mỗi ngày tiêu thụ được từ 6-9 tấn với giá 7 nghìn đồng/kg.

Ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, để tiêu thụ nông sản cho nông dân, tỉnh cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm bảo đảm chất lượng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua nông sản đi tiêu thụ. Toàn bộ hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, giấy chứng nhận chất lượng, áp dụng đúng quy trình phòng, chống dịch trong quá trình thu hái, bảo quản, vận chuyển.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương cũng phối hợp với siêu thị BigC và GO! (thành viên của Tập đoàn Central Retail) triển khai Chương trình “Đồng hành cùng nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản”. Thực hiện chương trình này, đơn vị hỗ trợ thu mua dưa hấu, bí đỏ của huyện Lục Nam, vải thiều Tân Yên, Lục Ngạn. Theo đại diện Tập đoàn Central Retail, đơn vị tập trung thu mua nông sản của địa phương để bày bán trên toàn bộ hệ thống thuộc 18 siêu thị BigC và GO! khu vực miền Bắc. Chương trình bắt đầu từ ngày 25/5, kéo dài liên tục cho đến khi nông sản của nông dân Bắc Giang dần đi vào ổn định.

Đến nay, ngoài vải thiều sớm, toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần 10 nghìn tấn dứa, gần 6 nghìn tấn dưa các loại, khoảng 20 nghìn tấn lợn, 5 nghìn tấn gia cầm, hàng nghìn tấn rau màu các loại”.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương

Đơn vị hỗ trợ chi phí vận chuyển, bảo quản, tiền thuê nhân viên, giá bán hàng bằng giá nhập với mức hơn 7 nghìn đồng/kg dưa hấu, hơn 5 nghìn đồng/kg bí đỏ. Hàng hóa được đưa vào siêu thị đều thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh. Với cách làm này, ngay trong tuần đầu tiên, GO! và BigC đã tiêu thụ được khoảng 100 tấn nông sản. Tại Siêu thị BigC Bắc Giang, nhiều người dân cũng đến mua trực tiếp hoặc đặt hàng trên hệ thống mua các mặt hàng nông sản này.

Tại Yên Thế, UBND huyện tạo mọi điều kiện, thực hiện đầy đủ giấy tờ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; lập nhiều điểm trung chuyển, giúp tiểu thương các tỉnh thu mua gà thuận lợi. Mỗi ngày xuất bán 20 tấn gà đi thị trường nội tỉnh và các tỉnh: Điện Biên, Quảng Ninh, Hà Nam, Cao Bằng, Hà Nội, giá bán trung bình là 55 nghìn đồng/kg. Lợn hơi cũng bắt đầu lưu thông sang các tỉnh thuận lợi, nhất là Quảng Ninh; người vận chuyển, phương tiện, hàng hóa đều được kiểm tra, phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn trước khi xuất hành.

Chủ động bố trí xe vận chuyển giao hàng

Với sự vào cuộc đồng bộ, chủ động cao, đến nay ngoài vải thiều sớm, toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần 10 nghìn tấn dứa, gần 6 nghìn tấn dưa các loại, khoảng 20 nghìn tấn lợn, 5 nghìn tấn gia cầm, hàng nghìn tấn rau màu các loại. Tiếp tục tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa thuận lợi, Sở Giao thông - Vận tải cũng tuyên truyền tới các DN, cá nhân đăng ký được 560 xe ô tô tải các loại tham gia tiêu thụ nông sản, nhất là vải thiều. Tổng trọng tải lên tới hơn 14 nghìn tấn.

 Xe vận chuyển lợn sang thị trường Quảng Ninh. Ảnh chụp tại xã Chu Điện (Lục Nam).

Xe vận chuyển lợn sang thị trường Quảng Ninh. Ảnh chụp tại xã Chu Điện (Lục Nam).

Đồng hành cùng với Big C và GO!, Bưu điện tỉnh Bắc Giang hằng ngày bố trí các loại xe tải từ 3,5 đến 8 tấn hỗ trợ các DN, hợp tác xã, hộ gia đình vận chuyển hàng. Ngoài ra, nhân viên Bưu điện còn hỗ trợ đóng gói, bốc xếp nông sản. Dự kiến Big C và GO! hỗ trợ tiêu thụ 100 nghìn tấn nông sản cho Bắc Giang.

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cũng đang liên kết với VNPost thông qua mạng lưới vận tải của mình, sẽ vận chuyển nông sản của tỉnh Bắc Giang đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước mắt, đợt này, Tổng Cục Quản lý thị trường cam kết sẽ chung tay hỗ trợ tiêu thụ 3 nghìn tấn vải thiều. Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Giao thông- Vận tải, Bộ Công Thương quan tâm tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Các địa phương có cửa khẩu xuất khẩu nông sản lớn như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh… phối hợp với các Bộ, ngành chức năng thông tin, hỗ trợ Bắc Giang cũng như các địa phương khác tổ chức vận chuyển, lưu thông hàng hóa bảo đảm an toàn, thuận lợi, nhất là đối với các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đang vào vụ thu hoạch.

Bài, ảnh: Minh Hương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/361522/tieu-thu-nong-san-thao-go-khau-luu-thong.html